| Hotline: 0983.970.780

Hai tử tù đặc biệt nguy hiểm đã 'vượt ngục' khỏi trại giam T16 Bộ Công An

Thứ Năm 14/09/2017 , 09:18 (GMT+7)

2 tử tù này trốn thoát ra bên ngoài vào khoảng 6h sáng ngày 11/9, xuất hiện ở khu vực đường 446, địa phận xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Nguồn tin riêng của báo điện tử Congluan.vn cho biết, rạng sáng ngày 11/9/2017, hai tử tù đặc biệt nguy hiểm đang bị giam giữ tại khu biệt giam của Trại giam T16 Bộ Công an đã “vượt ngục” trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo đó, rạng sáng ngày 11/9, Lê Văn Thọ (SN 1980, trú tại xóm 6 Thùy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (Sn 1989, trú tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội), là hai tử tù đang bị giam giữ tại khu biệt giam của Trại giam T16 Bộ Công an chờ ngày thi hành án đã “tháo cùm, đào tường”, trốn thoát ra bên ngoài.

Thời giam và địa điểm được xác định khi 2 tử tù này trốn thoát ra bên ngoài là khoảng 6h sáng ngày 11/9, xuất hiện ở khu vực đường 446, địa phận xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Trong quá trình chạy trốn, Tình và Thọ đã điều khiển phương tiện là 01 xe Deam cao màu nâu, BKS: 29X6- 2817, đội mũ bảo hiểm (trong đó: 1 mũ bảo hiểm có lưỡi trai màu xanh sẫm, 1 mũ bảo hiểm ½ màu hồng có kính chắn bụi trước), đeo khẩu trang.

Đối tượng Nguyễn Văn Tình

Được biết, Lê Văn Thọ hay còn gọi là Thọ “sứt” là đối tượng giang hồ cộm cán cực kì nguy hiểm, đã gây ra hoàng loạt vụ án chấn động dư luận như vụ bắt cóc trẻ em tại Sơn La năm 2012, hay như các vụ giết người, buôn bán ma túy trái phép khi tên này đang ở trong tù nhưng vẫn dùng điện thoại điều hành, chỉ đạo đàn em ở bên ngoài thực hiện.

Còn Nguyễn Văn Tình là một trong tám tên tội phạm bị tuyên án tử hình tại vụ án ma túy “khủng” giấu 490 bánh heroin trong bình gas từng gây xôn xao dư luận.

Đối tượng Lê Văn Thọ

Ngày 12/9/2017, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt hai đối tượng trên.

Để phối hợp truy bắt cả đối tượng tội phạm nguy hiểm này, đề nghị mọi người khi có thông tin báo ngay về Đội điều tra trọng án (Đội 9)- Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, số điện thoại: 069.219.6451 – 0983.304.867.

 

(congluan.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm