| Hotline: 0983.970.780

Hai vợ chồng già chết thương tâm do điện rò rỉ

Thứ Hai 25/01/2010 , 18:46 (GMT+7)

Hai nạn nhân là ông Nguyễn Văn Đệ (70 tuổi) và vợ Trương Thị Suối (63 tuổi). Họ có 6 người con đều ở xa.

Lúc 7 giờ ngày 25/1, tại ấp An Sơn, xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, một vụ điện giật làm chết hai vợ chồng già rất thương tâm.

Hai nạn nhân là ông Nguyễn Văn Đệ (70 tuổi) và vợ Trương Thị Suối (63 tuổi). Họ có 6 người con đều ở xa.

Theo anh Bình, người hàng xóm với ông Đệ, vào lúc 7 giờ, anh đến rủ ông Đệ đi ăn sáng, uống càphê, phát hiện cửa nhà ông Đệ vẫn mở, đèn vẫn sáng. Anh đi ra sau nhà gọi ông Đệ thì phát hiện hai vợ chồng nằm chết cóng.

Anh Bình liền cắt cầu giao điện và kêu người hỗ trợ đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, nhưng đã quá muộn.

Công an xã An Điền cho biết, qua kiểm tra có một nguồn điện rò rỉ trên mái tôn dính với một dây kẽm nối xuống hàng rào sắt phía sau nhà là nguyên nhân làm ông Đệ và người vợ xấu số bị điện giật chết.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.