| Hotline: 0983.970.780

Hai xà lan 1.000 tấn đâm nhau lật dưới cầu Sài Gòn

Thứ Tư 10/03/2010 , 10:19 (GMT+7)

Chiếc xà lan khoảng 1.000 tấn vừa chui qua cầu Sài Gòn bất ngờ va chạm với một xà lan khác chạy chiều ngược lại rồi lật úp...

Chiều 9/3 xà lan khoảng 1.000 tấn chở đầy cát vừa chui qua cầu Sài Gòn bất ngờ va chạm với một xà lan khác chạy chiều ngược lại và lật úp khi trôi dạt vào phía bờ quận Bình Thạnh (TP HCM).

Lúc xảy ra sự cố trên hai xà lan có 4-5 người, may mắn tất cả đều thoát nạn.

Chiếc xà lan chở đầy cát lật úp đè lên chiếc còn lại

Tại hiện trường, chiếc xà lan chở cát bị lật úp và đè lên một xà lan rỗng, nằm ở bờ của khu nhà hàng Tân Cảng, cách chân cầu Sài Gòn khoảng 200 m. Toàn bộ số cát trên xà lan đã đổ xuống sông Sài Gòn.

Theo thông tin ban đầu, tàu mang ký hiệu tỉnh Long An do tài công Huỳnh Văn Tới (ngụ tỉnh Long An) kéo xà lan tải trọng 990 tấn chở theo 600 m3 cát, đi trên sông Sài Gòn hướng từ bến Bạch Đằng về cầu Bình Triệu.

Khi vừa chui qua cầu Sài Gòn, chiếc này đã đâm vào xà lan có tải trọng hơn 1.400 tấn được lai dắt bởi tàu kéo mang số hiệu Sài Gòn do tài công Bùi Công Bác (ngụ tỉnh Hải Dương) điều khiển chạy theo luồng ngược lại.

Cú đâm đã làm hai xà lan dính vào nhau tại phần mũi, đứt cáp từ tàu kéo và trôi tự do trên sông Sài Gòn. Khi dạt vào bờ ở khu nhà hàng Tân Cảng, bất ngờ chiếc xà lan chở cát bị lật úp, đè lên xà lan rỗng còn lại. Nhiều nhân viên trên hai tàu kéo trên nhảy xuống sông thoát chết.

"Tôi nghe một tiếng ầm vang lên. Khi nhìn ra thì thấy nước dưới sông phun lên cao vài mét, tràn vào phía bờ. Mọi người bỏ chạy tán loạn vào trong", một nhân viên nhà hàng Tân Cảng kể lại.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, cảnh sát giao thông đường thủy đã có mặt tại hiện trường lập biên bản xử lý.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.