| Hotline: 0983.970.780

Hai xe máy đối đầu, 6 người thương vong

Chủ Nhật 13/10/2019 , 14:58 (GMT+7)

Cú va chạm mạnh giữa 2 xe máy khiến 4 thiếu niên tử vong tại chỗ và 2 người bị thương.

Ngày 13/10, Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 4 người chết, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 6 người thương vong.

Theo đó, vào lúc 0h10 cùng ngày, tại Km 298+500 đường Hồ Chí Minh qua bản Ka Hẹp, xã Tà Rụt, huyện Đakrông, xe máy mang BKS 74K1-025.94 do em Hồ Văn Tuất (SN 2005, trú xã A Ngo, huyện Đakrông) chở theo 3 người, gồm Hồ Văn Nghiệp (SN 2004), Hồ Thị Thanh Như (SN 2005), Hồ Thị Hôm (SN 2005) chạy hướng cầu treo Đakrông - A Lưới, đã va chạm với xe máy không biển số do Hồ Văn Tiên (SN 2004, trú bản Vực Leng, Tà Rụt) điều khiển theo hướng ngược lại, trên xe chở Hồ Văn Lân (SN 2004, cùng trú địa phường).

Cú va chạm mạnh khiến 4 thiếu niên gồm Tuất, Nghiệp, Lân, Tiên tử vong tại chỗ, 2 người còn lại là Như và Hôm bị thương. Tại hiện trường, 2 xe máy bị hư hỏng, vỡ nát gần như hoàn toàn.

Tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, Công an huyện Đakrông và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu từ Công an huyện Đakrông, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Hồ Văn Tuất điều khiển xe máy đi không đúng phần đường.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.