| Hotline: 0983.970.780

Hàm Thuận Bắc trúng mùa bắp lai

Thứ Ba 18/05/2010 , 11:08 (GMT+7)

Nếu tính bình quân 70 tạ/ha, giá bán 4.800 đồng/kg, người nông dân thu khoảng 34 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí còn lãi hơn 20 triệu đồng/ha...

Vụ bắp vừa qua, nông dân Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận trồng trên diện tích khoảng 2.000 ha, tập trung ở các xã vùng cao Đông Tiến, Đông Giang và La Dạ. Riêng Hàm Trí là xã miền núi trong nhiều năm qua nông dân chỉ trồng cây chủ lực là lúa. Năm nay nông dân chuyển đổi một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng bắp lai.

 

Theo ông Phạm Văn Thi, nông dân xã Hàm Trí: “Nếu so sánh giữa trồng lúa và bắp lai thì hiện nay giá bắp lai 4.800 đồng/kg còn lúa chỉ có giá 4.600 đồng/kg, năng suất lúa đạt 60 tạ/ha, còn bắp lai đạt 65 đến 70 tạ/ha. Bên cạnh đó, chi phí vật tư phân bón, thuốc trừ sâu, nước tưới, công chăm sóc… cho 1 ha lúa cao hơn nhiều so với bắp lai, vì vậy hiệu quả trồng bắp lai cao hơn…”.

Năm nay, do thời tiết thuận lợi nên cây bắp lai sinh trưởng và phát triển tốt. Như đã nói, vụ này năng suất bắp lai ở xã Hàm Trí đạt từ 65 đến 70 tạ/ha, thậm chí có khu vực cho tới 80 tạ/ha, tăng từ 1 đến 2 tấn/ha so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính bình quân 70 tạ/ha, giá bán 4.800 đồng/kg, người nông dân thu khoảng 34 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí còn lãi hơn 20 triệu đồng/ha. Có những hộ trồng từ 1,5 đến 2 ha thu lãi từ 30 đến 40 triệu đồng. Cây bắp lai được mùa, giá lại cao nên nông dân rất phấn khởi, bà con nông dân sản xuất 3 vụ/năm, trong đó xen kẽ 2 vụ bắp lai, 1 vụ bắp ăn. Quy trình này rút ngắn được thời gian canh tác, lại cho hiệu quả cao.

Toàn xã Hàm Trí trồng 160 ha bắp lai, hầu hết nông dân chọn giống bắp cao sản đưa vào canh tác để nâng cao hiệu quả. Ông Nguyễn Thành Tuyên, Chủ tịch UBND xã Hàm Trí cho biết: “Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ một số diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng bắp lai là định hướng đúng đắn của xã. Qua sản xuất thực tế, thu nhập của nông dân tăng gấp 1,5 đến 2 lần so với trồng lúa trên cùng một diện tích".

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 3] Thời cơ cho vùng nắng gió

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành chiến lược phát triển chăn nuôi nói chung, yến nói riêng đến 2030 tầm nhìn 2045, mở ra cơ hội phát triển nghề yến vùng nắng gió này.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Thủ phủ cam Cao Phong tái canh để cứu cây đặc sản

Cao Phong, Hòa Bình từng là thủ phủ cam nổi tiếng của miền Bắc nhưng khi giá bán hạ, bệnh phát sinh khiến địa phương này phải tính đến bài toán tái canh.

Giảm hơn 70% lượng nước nhờ tưới phun tận gốc

Tại các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều diện tích cà phê áp dụng công nghệ tưới phun mưa tận gốc giúp giảm được hơn 70% lượng nước tưới và chi phí nhân công.