| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc: 100 xe đâm liên hoàn, hàng chục người thương vong

Thứ Tư 11/02/2015 , 11:52 (GMT+7)

Một vụ đâm xe liên hoàn nghiêm trọng vừa xảy ra tại Incheon (Hàn Quốc) trong sáng 11/2 khi có hàng trăm xe húc vào nhau do sương mù. 

Tin ban đầu cho biết ít nhất đã có 2 người chết, hàng chục người bị thương.


Nhiều nạn nhân vẫn đang mắc kẹt trong xe (Nguồn: Korea Herald)

Theo Korea Herald, vụ việc xảy ra trên cầu Yeongjong ở Incheon lúc 9 giờ 40 phút theo giờ địa phương. Đây là câu cầy nối liền đảo Yeongjong, nơi đặt sân bay quốc tế Incheon, với đất liền, nên là tuyến giao thông huyết mạch quan trọng của cửa ngõ kinh tế hàng đầu Hàn Quốc này.
 
Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do sương mù dày đặc làm hạn chế tầm nhìn của các tài xế.
 
Truyền thông địa phương dẫn lời các nhân chứng cho biết tầm nhìn chỉ là 10-15m vào thời điểm xảy ra tai nạn, gây nên vụ tai nạn liên hoàn.

Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Incheon cho biết ít nhất có 2 người chết, hơn 20 người bị thương nặng, trong đó có trường hợp đang nguy kịch.

Con số thương vong vẫn không ngừng tăng lên do nhiều người vẫn bị kẹt trong xe, trong đó bao gồm cả xe buýt.

Nhân viên cứu hộ cho biết, ít nhất có 5 người nước ngoài bị thương trong vụ tai nạn này.

Vụ tai nạn đã khiến giao thông trên cầu bị tắc nghẽn, đoàn xe nối đuôi nhau trên đường bốn làn lên tới hơn 1km.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất