| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc bắn chết ngư dân Trung Quốc

Thứ Tư 17/10/2012 , 09:31 (GMT+7)

Một ngư dân Trung Quốc thiệt mạng vì đạn cao su trong cuộc rượt đuổi của lực lượng tuần duyên Hàn Quốc với các tàu đánh cá trên biển Hoàng Hải.

Một ngư dân Trung Quốc hôm nay thiệt mạng vì đạn cao su trong cuộc rượt đuổi của lực lượng tuần duyên Hàn Quốc với các tàu đánh cá trên biển Hoàng Hải.


Một tàu đánh cá của Trung Quốc. Ảnh minh họa:Asahi Shimbun

Ngư dân 44 tuổi được xác định đã chết lúc 18h (16h giờ Hà Nội), sau khi được trực thăng đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tại cảng Mokpo, phía tây nam Hàn Quốc, người phát ngôn lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc nói với AFP.

"Chúng tôi cho rằng viên đạn cao su đã bắn trúng ngực ông ấy trong quá trình rượt đuổi, khi lực lượng tuần duyên cố gắng ngăn chặn hành động đánh cá trái phép", người phát ngôn nói.

Khi đó, khoảng 30 tàu Trung Quốc đang đánh cá tại vùng nước của Hàn Quốc gần đảo Hongdo, trong khi một tàu tuần tra 3.000 tấn của Hàn Quốc đang làm việc trong khu vực.

"Các binh sĩ tàu tuần tra dùng đạn cao su để khống chế các thủy thủ Trung Quốc, họ có sẵn dao và các vũ khí chết người khác", người phát ngôn nói và cho biết thêm rằng hai con tàu, chưa rõ số hiệu, đã bị giữ.

Các tàu Trung Quốc thường xuyên đánh bắt cá trong vùng biển của Hàn Quốc, với hàng nghìn tàu cá bị bắt giữ mỗi năm. Các ngư dân Trung Quốc thường trang bị vũ khí để phản kháng khi bị bắt và lực lượng tuần duyên Hàn Quốc phải dùng hơi cay và đạn cao su để đối phó.

Tháng 9/2008, một người Hàn Quốc thiệt mạng khi cố gắng kiểm soát tàu Trung Quốc. Tháng 12/2010, một tàu Trung Quốc bị lật và chìm ở biển Hoàng Hải sau khi đâm vào tàu của tuần duyên Hàn Quốc. Hai người Trung Quốc thiệt mạng trong vụ lật thuyền đó. Tháng 12 năm ngoái, một binh sĩ tuần duyên Hàn Quốc bị đâm chết trong cuộc đụng độ với tàu Trung Quốc.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất