| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc đòi cấm vận 19 cơ quan và tổ chức Triều Tiên

Thứ Năm 26/04/2012 , 09:36 (GMT+7)

Chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu Ủy ban Cấm vận Triều Tiên thuộc HĐBA LHQ đóng băng tài sản của 19 cơ quan và tổ chức Triều Tiên.

Đài KBS cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu Ủy ban Cấm vận Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đóng băng tài sản của 19 cơ quan và tổ chức Triều Tiên.

Một nguồn tin của Liên hợp quốc ngày 24/4 cho biết khoảng sáu quốc gia - trong đó có Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản - và Liên minh châu Âu (EU) đã đệ trình danh sách cấm vận Triều Tiên lên Hội đồng Bảo an.

Sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa hôm 13/4, Hội đồng Bảo an đã ra Tuyên bố Chủ tịch có nội dung bổ sung thêm đối tượng Triều Tiên bị cấm vận.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đưa ra danh sách cấm vận Bình Nhưỡng sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia Ủy ban Cấm vận Triều Tiên.

Ủy ban này sẽ lựa chọn các đối tượng cần cấm vận trong danh sách cho đến ngày 1/5 tới.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất