| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc giải thể bộ phận chiến tranh tâm lý với Triều Tiên

Thứ Tư 06/11/2013 , 09:11 (GMT+7)

Đây cũng chính là bộ phận bị nghi ngờ đã can thiệp vào chính trị trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái.

Theo Đài KBS, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) vừa tuyên bố giải thể Đội phụ trách chiến tranh tâm lý với Triều Tiên. Đây chính là bộ phận bị nghi ngờ đã can thiệp vào chính trị trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái.


Hàn Quốc sử dụng cả nhạc Pop trong cuộc chiến tranh tâm lý chống Triều Tiên. (Ảnh: hydramag.com)

Trong phiên điều trần tại Quốc hội hồi tháng 10/2013, NIS bị chỉ trích đã đăng tải các nhận xét, ý kiến phê phán ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ đối lập, ông Moon Jae-in trên các trang mạng xã hội.

Phát biểu trong phiên điều trần tại Quốc hội vào ngày 4/11, Giám đốc NIS Nam Jae-joon cho biết sẽ cơ cấu lại tổ chức với trọng tâm là giải thể Đội chiến tranh tâm lý với Triều Tiên và thành lập một bộ phận mới trong bối cảnh mối đe doạ khủng bố mạng từ phía miền Bắc ngày càng tăng lên.

Tuy nhiên, ông Nam Jae-joon từ chối chuyển giao quyền điều tra các vụ việc liên quan đến Triều Tiên cho cơ quan tư pháp khác.

Trong phiên điều trần, ông Nam Jae-joon cũng cho biết cùng với vũ khí hạt nhân và tên lửa, Triều Tiên hiện đang tập trung tăng cường năng lực tiến hành chiến tranh mạng. Đặc biệt, theo phân tích của ông Nam, hiện có bảy nhóm thuộc Đảng Lao động và Viện nghiên cứu mạng thuộc Tổng cục trinh sát Triều Tiên đang tìm mọi cách để không bị theo dõi địa chỉ IP.

Được biết, Triều Tiên đã nắm bắt được vị trí các cơ sở hạ tầng chủ yếu của Hàn Quốc như điện lực, đường sắt và từng tiến hành tấn công mạng smartphone tại miền Nam.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.