| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc lạc quan sớm nối lại đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều

Thứ Ba 26/01/2021 , 15:22 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young hôm qua cho biết, vài tháng tới sẽ là một giai đoạn quan trọng đối với Seoul giúp nối lại đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều....

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young trả lời các câu hỏi tại cuộc họp báo đầu năm 2021. Ảnh: KRT

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young trả lời các câu hỏi tại cuộc họp báo đầu năm 2021. Ảnh: KRT

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young hôm qua cho biết, vài tháng tới sẽ là một giai đoạn quan trọng đối với Seoul trong việc giúp tạo ra bầu không khí để Washington và Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden vừa nhậm chức tại Nhà Trắng, thay thế người tiền nhiệm Donald Trump.

Phát biểu trong cuộc họp báo nhân dịp năm mới tổ chức tại thủ đô Seoul, ông Lee In- young cũng đã cam kết, Bộ Thống nhất dưới sự dẫn dắt của ông sẽ đóng một vai trò "tích cực" nhằm tạo ra bước tiến mới trong quan hệ giữa hai miền Triều Tiên hiện đang bị bế tắc do chưa tìm ra phương pháp đối thoại và hợp tác.

Ông Lee nói với các phóng viên: “Sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để chính quyền mới (ở Washington) hoàn tất việc xem xét chính sách về Triều Tiên và hai bên có thể ngồi lại với nhau.

Vài tháng tới sẽ là thời gian để chúng tôi thực hiện những nỗ lực cuối cùng của mình để thúc đẩy tiến trình hòa bình và đưa quan hệ liên Triều trở lại đúng hướng thông qua đối thoại và hợp tác cùng tồn tại".

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.