| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc muốn sở hữu đầu đạn tên lửa 1 tấn để răn đe Triều Tiên

Thứ Tư 26/07/2017 , 07:39 (GMT+7)

Với việc nâng gấp đôi trọng lượng đầu đạn tên lửa, Hàn Quốc tin rằng có thể ngăn chặn mối đe dọa tấn công từ Triều Tiên. Tuy nhiên, để triển khai kế hoạch này, Hàn Quốc cần sự nhất trí của Mỹ theo quy định của hiệp ước giữa hai bên.

Một cuộc tập trận tên lửa của Mỹ và Hàn Quốc trong tháng này sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn thạo tin ngày 25/7 cho biết, chính phủ Hàn Quốc được cho là đang thuyết phục giới chức Mỹ để thông qua kế hoạch tăng kích cỡ đầu đạn tên lửa lên gấp đôi.

Theo hiệp ước năm 2012 giữa hai nước, tầm bắn tên lửa của Hàn Quốc giới hạn ở 800km, trong khi trọng lượng đầu đạn tối đa cho phép là 500kg.

Hàn Quốc tin rằng, với kích cỡ đầu đạn lớn hơn, tên lửa của họ sẽ mạnh hơn trong bối cảnh Triều Tiên không ngừng đạt được bước tiến trong chương trình phát triển tên lửa.

Joel Wit, chuyên gia cấp cao tại Viện nghiên cứu Mỹ-Hàn thuộc trường Johns Hopkins, nhận định: "Điều này sẽ giúp lượng thuốc nổ của đầu đạn tăng lên gấp đôi, nhờ đó tên lửa Hàn Quốc có thể phá hủy một số mục tiêu mà hiện tại họ không thể".

Theo chuyên gia này, tăng kích thước, trọng lượng đầu đạn có thể giúp tên lửa Hàn Quốc phá hủy các mục tiêu được coi là "khó nhằn" của Triều Tiên như căn cứ chỉ huy, các hầm tránh bom.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc hội đàm cuối tháng 6 ở Washington với Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập đến việc cần cập nhật, sửa đổi nội dung hiệp ước về tên lửa. Tổng thống Trump được cho là phản ứng khá tích cực với đề xuất này.

Về phía Hàn Quốc, Korea Times dẫn nguồn giấu tên cho biết: “Chính phủ sẽ thảo luận vấn đề này với phía Mỹ trong cuộc họp tham vấn an ninh sắp tới và Đối thoại quốc phòng chung Mỹ-Hàn vào cuối năm nay”.

Kế hoạch của Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên những năm gần đây liên tục đạt bước tiến về công nghệ phát triển tên lửa. Bình Nhưỡng hôm 4/7 tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên. Tên lửa này được cho là có khả năng bắn tới lục địa Mỹ.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm