| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc nói Triều Tiên muốn từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân

Thứ Bảy 13/10/2018 , 07:21 (GMT+7)

Tổng thống Moon Jae-in cho biết lãnh đạo Triều Tiên thể hiện ý định từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân khi hai người gặp ở Bình Nhưỡng.

Tổng thống Hàn Quốc, trái, và lãnh đạo Triều Tiên trong cuộc gặp tại Bình Nhưỡng hồi tháng 9. Ảnh: Reuters.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ từ bỏ toàn bộ kho vũ khí, vật liệu và cơ sở hạt nhân để đạt "phi hạt nhân hóa hoàn toàn", Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay tiết lộ thêm về nội dung cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo hồi tháng 9 ở Bình Nhưỡng, theo Reuters.

"Để bắt đầu phi hạt nhân hoá hoàn toàn, ông ấy muốn ngừng thử hạt nhân và tên lửa, sau đó phá hủy các cơ sở sản xuất vũ khí hạt nhân và tên lửa cũng như huỷ bỏ tất cả các vũ khí và vật liệu hạt nhân hiện có", ông Moon nói trong phỏng vấn với BBC.

Tổng thống Hàn Quốc cho biết trong cuộc trao đổi giữa ông và Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh lần ba từ ngày 17/9 đến 19/9, lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố sẽ tập trung vào phát triển kinh tế nếu an ninh được bảo đảm.

Ông Moon nói Triều Tiên sẵn sàng mời các chuyên gia nước ngoài đến giám sát quá trình phá hủy bãi phóng tên lửa, đóng cửa tổ hợp hạt nhân Yongbyon nếu Mỹ có các hành động tương ứng.

Các yêu cầu Triều Tiên đưa ra với Mỹ là ký hiệp ước hòa bình chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, mở văn phòng liên lạc ở Bình Nhưỡng, hỗ trợ nhân đạo và trao đổi chuyên gia kinh tế. Tổng thống Hàn Quốc đánh giá việc ký hiệp ước chấm dứt chiến tranh chỉ là vấn đề thời gian.

Trong khi đó, Mỹ bày tỏ quan ngại quan hệ ấm lên giữa hai miền có thể diễn tiến quá nhanh so với tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Mỹ khẳng định cần có các bước đi cho thấy việc phi hạt nhân hoá của Triều Tiên là không thể đảo ngược.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay cuộc gặp thượng đỉnh lần hai với lãnh đạo Triều Tiên có thể được tổ chức sau bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11. Trong cuộc gặp đầu tiên hồi tháng 6 tại Singapore, lãnh đạo hai nước cam kết hướng tới phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên, nhưng tiến trình đàm phán giữa hai bên sau đó tiến triển chậm chạp và không có thành tựu nào đáng kể.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm