| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc tính thành lập hạm đội tác chiến xa bờ

Thứ Bảy 20/10/2018 , 07:20 (GMT+7)

Hải quân Hàn Quốc thúc đẩy kế hoạch nâng cao năng lực tác chiến xa bờ nhằm đối phó với những mối đe dọa trên biển.

Tàu khu trục Munmu Đại đế của Hải quân Hàn Quốc. Ảnh: Wikipedia.

Hải quân Hàn Quốc cho biết sẽ nghiên cứu thành lập một hạm đội thường trực có khả năng thực hiện các hoạt động tác chiến ở phạm vi xa hơn ngoài khơi bờ biển nước này, Yonhap hôm nay đưa tin.

Theo giới chức quân sự Hàn Quốc, hạm đội thường thực này sẽ bao gồm ba hải đội được trang bị các khí tài quân sự công nghệ cao như các tàu khu trục trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis.

"Hạm đội thường trực này sẽ góp phần đảm bảo cho các tuyến hàng hải, hoạt động tự do hàng hải cũng như sự an toàn của người dân thông qua việc mở rộng phạm vi hoạt động của hải quân", hải quân Hàn Quốc nhấn mạnh.

Hạm đội sẽ thuộc biên chế của Bộ chỉ huy Tác chiến số 2, dự kiến được thành lập trong thời gian tới, chịu trách nhiệm đối phó với những mối đe dọa phi quân sự tiềm ẩn. Seoul cũng có kế hoạch gộp các hạm đội đang đóng quân tại Busan thành Bộ chỉ huy Tác chiến 1 nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Hải quân Hàn Quốc từng lên kế hoạch mở rộng phạm vi tác chiến xa bờ từ những năm 1990, nhưng những mối đe dọa từ Triều Tiên và sự cố tàu Cheonan bị đánh chìm đã khiến Seoul phải từ bỏ tham vọng này và tập trung vào năng lực tác chiến gần bờ.

Tuy nhiên, việc quan hệ liên Triều gần đây được cải thiện, trong khi những mối đe dọa trên biển từ các cường quốc như Trung Quốc tăng lên khiến Hàn Quốc phải tái khởi động kế hoạch này. 

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất