| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc vỡ mộng vô địch trước Qatar

Thứ Bảy 26/01/2019 , 08:58 (GMT+7)

Qatar tiếp tục phong độ ấn tượng khi đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 1-0 ở tứ kết, tối 25/1.

Son Heung Min (áo đỏ) không thể giúp Hàn Quốc lên ngôi giống như ở Asiad 2018. Ảnh: AFC.

Bàn thắng: Abdulaziz Hatem 79'

Trận đấu giữa hai ứng cử viên vô địch được quyết định bởi tình huống tỏa sáng cá nhân của Abdulaziz Hatem. Tiền vệ tấn công bên phía Qatar thực hiện cú sút xa quyết đoán, đi chìm vào góc sát cột dọc khiến pha đổ người của thủ môn Kim Seung-gyu trở nên vô nghĩa.

Bàn thắng của Hatem đã kết liễu giấc mơ vô địch Asian Cup của Hàn Quốc. Đội bóng xứ sở kim chi kỳ vọng rất nhiều trên đất UAE, để chấm dứt cơn khát cấp độ châu lục kể từ lần cuối đăng quang năm 1960. Trong tay HLV Paulo Bento là đội hình chất lượng, đồng đều với ngôi sao được đánh giá hay nhất châu Á là Son Heung Min. Tuy nhiên, khát vọng của Hàn Quốc sẽ phải để dành cho bốn năm sau.

Trong khi đó, Qatar đã nổi lên là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch. Đội bóng của HLV Felix Sanchez thể hiện phong độ thuyết phục ở giải năm nay với thành tích toàn thắng năm trận, ghi 12 bàn và chưa một lần thủng lưới. Ở hai trận đấu loại trực tiếp, Qatar thể hiện sự khác biệt khi có các cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc. Ở vòng 1/8, hậu vệ Bassam Hisham ghi bàn duy nhất từ cú sút phạt hàng rào. Điều tương tự lặp lại khi Hatem tìm thấy mành lưới Hàn Quốc trong một khoảnh khắc ít người tin rằng bàn thắng sẽ tới.

Qatar cho thấy sự tiến bộ vượt bậc khi đánh bại Hàn Quốc. Ảnh: AFC.

Hàn Quốc từng vào tới chung kết Asian Cup 2015 và được kỳ vọng làm nên điều tương tự ở giải năm nay khi tránh được nhánh của Iran và Nhật Bản. Đối thủ Qatar có phong độ ấn tượng từ đầu giải nhưng xét về đẳng cấp vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều so với thầy trò Paulo Bento. Điều này cho thấy khi Hàn Quốc là đội chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian thi đấu. Qatar chấp nhận chơi phòng ngự nhưng vẫn có một số tình huống tấn công đáng kể.

Hàn Quốc gia tăng sức ép đáng kể sau giờ giải lao. Lần lượt Hwang Ui-jo và đội trưởng Son Heung Min có cơ hội nguy hiểm trong vòng 16m50 nhưng thủ môn Saad Al Sheeb đã chứng tỏ vì sao Qatar chưa thủng lưới bàn nào ở giải năm nay. Trong thế trận áp đảo của Hàn Quốc, Qatar đã vượt lên nhờ sự tỏa sáng cá nhân của tiền vệ tấn công Hatem. Từ cự ly 25 mét, Hatem dứt điểm chìm đánh bại thủ môn Kim Seung-gyu. Bàn thắng của Hatem không cho Hàn Quốc kịp trở tay trong hơn 10 phút cuối trận và phải rời giải từ vòng tứ kết.

Tại bán kết, Qatar sẽ gặp đội thắng giữa chủ nhà UAE và đương kim vô địch Australia, vào 29/1 tới đây.

Đội hình thi đấu

Hàn Quốc: Kim Seung-gyu, Lee Yong, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-su, Ju Se-jong (Ji Dong-won 82'), Jung Woo-young, Son Heung-min, Hwang In-beom (Koo Ja-cheol 74'), Lee Chung-yong (Lee Seung-woo 84'), Hwang Ui-jo.

Qatar: Saad Al-Sheeb, Ro-Ro, Bassam Al-Rawi, Boualem Khoukhi, Tarek Salman, Abdulkarim Al-Ali, Salem Al-Hajri, Hassan Al-Haydos (Karim Boudiaf 90'), Abdulaziz Hatem, Almoez Ali (Ahmed Alaaledin 90'+5), Akram Afif.

(VnExpress)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm