| Hotline: 0983.970.780

Hàn-Triều hội đàm cấp cao

Thứ Ba 15/05/2018 , 22:20 (GMT+7)

Ngày 15/5, Reuters đưa tin Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí tiến hành hội đàm cấp cao vào hôm nay, hướng tới quá trình tái lập hoà bình giữa đôi bên.

Triều Tiên có chấp nhận từ bỏ chương trình hạt nhân theo yêu cầu của Mỹ?

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết tại cuộc gặp, đôi bên sẽ bàn về kế hoạch cụ thể thực hiện các thoả thuận đạt được sau họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trong số này gồm việc tái lập hoà bình, chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa hai miền suốt từ năm 1953 tới nay, cũng như kế hoạch phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên.

Trong một diễn biến liên quan, Triều Tiên hôm qua đã đồng ý mời 8 nhà báo Hàn Quốc tới nước này để theo dõi quá trình phá huỷ khu thử hạt nhân Punggye-ri, dự kiến từ ngày 23-25/5. Đây là nơi Triều Tiên tiến hành cả 6 vụ thử nghiệm hạt nhân, gồm vụ gần nhất hồi tháng 9/2017. Những người được mời sẽ nhận thị thực từ đại sứ quán Triều Tiên ở Trung Quốc, và tới Triều Tiên trong ngày 22/5. Tất cả cùng các phóng viên khác sẽ bay tới sân bay Kalma thuộc Wonsan, phía đông Triều Tiên rồi di chuyển tới bãi thử hạt nhân bằng tàu. Văn phòng Nhà Xanh (phủ Tổng thống Hàn Quốc) muốn Triều Tiên tăng số lượng phóng viên được mời.

(Theo Yonhap,Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất