| Hotline: 0983.970.780

Hàng chục ha rừng phòng hộ bị thiêu rụi

Thứ Ba 03/03/2020 , 10:14 (GMT+7)

Hàng chục ha rừng tràm phòng hộ trồng năm 2003-2004 ở huyện Giang Thành vừa bị lửa thiêu rụi.

Phát hiện đám cháy, Hạt Kiểm lâm huyện Giang Thành, Lãnh đạo Sư đoàn BB330… đã huy động lực lượng tại chỗ triển khai chữa cháy. Ảnh: Trung Chánh.

Phát hiện đám cháy, Hạt Kiểm lâm huyện Giang Thành, Lãnh đạo Sư đoàn BB330… đã huy động lực lượng tại chỗ triển khai chữa cháy. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Trương Thanh Hào, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang cho biết, vụ cháy xảy ra trên diện tích rừng tràm trồng do Bộ phận sản xuất của Sư đoàn BB330 trực tiếp quản lý bảo vệ, thuộc tiểu khu 7, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành. 

Tổng diện tích bị cháy trên 33 ha, trong đó diện tích năng, sậy gần 5 ha, diện tích có rừng là 28,6 ha. Diện tích rừng bị cháy thiệt hại 100% là gần 17 ha và cháy không thiệt hại đến cây rừng 12 ha. Đây là rừng phòng hộ, chủ yếu cây tràm trồng năm 2003 và 2004.

Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ huyện Giang Thành đã huy động lực lượng cấp huyện và điện báo Chi cục Kiểm lâm chi viện lực lượng ứng cứu. Ảnh: Trung Chánh.

Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ huyện Giang Thành đã huy động lực lượng cấp huyện và điện báo Chi cục Kiểm lâm chi viện lực lượng ứng cứu. Ảnh: Trung Chánh.

Phát hiện đám cháy, Hạt Kiểm lâm huyện Giang Thành, lãnh đạo Sư đoàn BB330… đã huy động lực lượng tại chỗ triển khai chữa cháy. Sau đó, xác định cháy lớn, Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ huyện Giang Thành đã huy động lực lượng cấp huyện và điện báo Chi cục Kiểm lâm chi viện lực lượng ứng cứu.

Tổng số lực lựng tham gia chữa cháy là 137 người, cùng 12 máy bơm chuyên dụng đã khống chế và dập tắt ngọn lửa.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy là do người dân vào rừng bắt ong, cá… dùng lửa bất cẩn gây cháy rừng. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, truy tìm đối tượng gây cháy rừng và xử lý theo quy định.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.