| Hotline: 0983.970.780

Hàng chục học viên cơ sở cai nghiện tại Cà Mau trốn trại

Chủ Nhật 23/12/2018 , 15:48 (GMT+7)

Lợi dụng sự sơ hở của các cán bộ tại cơ sở cai nghiện trong lúc cho các học viên sinh hoạt ở phía trước sân, 16 học viên đã nhanh chân bỏ trốn.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau, nơi các học viên trốn trại

Ngày 23/12, ông Từ Hoàng Ân, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau thông tin vụ việc, có hàng chục học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy Cà Mau (thuộc ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh) bỏ trốn khỏi trại.

Thông tin ban đầu, vào chiều tối 22/12, lợi dụng sự sơ hở của các cán bộ tại cơ sở cai nghiện trong lúc cho các học viên sinh hoạt ở phía trước sân, 16 học viên đã nhanh chân bỏ trốn.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cán bộ của cơ sở cai nghiện đã thông báo cho cơ quan chức năng cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ bắt lại.

Đến sáng 23/12, lực lượng chức năng đã đưa lại cơ sở được 10 học viên, còn 6 học viên vẫn đang bỏ trốn. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực truy tìm và vận động các học viên bỏ trốn để đưa trở lại cơ sở.

Được biết, đây là lần thứ 2 xảy ra việc các học viên trốn trại tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 15/9, cũng lợi dụng lúc cán bộ trại sơ hở, 25 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau (ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh) đã mở cửa sau trốn vào rừng bằng cửa sau. Sau đó, các học viên này đã được vận động trở lại trại.

Hiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau trước đây là Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Cà Mau được thành lập hơn 20 năm trước, hiện có khoảng 400 học viên đang cai nghiện tại cơ sở này.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất