| Hotline: 0983.970.780

Hàng chục ngàn nhà dân Quảng Nam bị 'chìm' trong biển nước

Chủ Nhật 05/11/2017 , 19:21 (GMT+7)

Ảnh hưởng của bão số 12 kết hợp không khí lạnh, trên địa bàn Quảng Nam mưa lớn xuất hiện, bốn nhà máy thủy điện xả lũ gây ngập cho hạ du.

Chiều 5/11, ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó chủ tịch huyện Đại Lộc cho biết, hơn 15.000 nhà dân trên địa bàn bị ngập, trong đó 4.000 nhà dân ngập sâu khoảng một mét.

18-07-32_nh_1
Người dân Đại Lộc dùng thuyền đi lại

Mực nước lũ tại huyện Ái Nghĩa trên báo động 3, trên 50 cm. “Huyện đã sơ tán 32 hộ dân xã Đại Phong và bảy hộ xã Đại Cường. Tất cả các tuyến đường huyện lộ đã bị ngập hoàn toàn, thủy điện vẫn chưa ngưng xả lũ và nước đang dâng lên lớn”, ông Mẫn nói.

Ghi nhận của NNVN, chiều tối cùng ngày nước lũ dâng lên, tràn vào nhà dân ở huyện Đại Lộc. Nguyên nhân là do thủy điện tăng lượng xả lũ. Người dân nhanh chóng đưa tài sản lên cao; gia súc đưa đi trú tránh.

Anh Lê Đức Rin, xã Đại Phong cho biết, nước lũ về quá nhanh đàn lợn 10 con bị ngập nước, trong lúc đưa đi không kịp nhiều con nhảy thoát ra ngoài. “Rạng sáng qua nước lên nhanh nên đưa lợn đi trú tránh không kịp, một số con chạy trong nước lũ. Thủy điện xả lũ nước về nhanh quá, người dân trở tay không kịp”, anh Rin nói.

18-07-32_nh_2
Nước về, người dân đưa tài sản lên cao

Ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lúc 15 giờ chiều nay bốn thủy điện tăng lưu lượng xả lũ. Thủy điện Sông Bung 4 xả 3.500 m3/s; Sông Tranh 2 xả 1.700 m3/s; Đắk Mi 4 xả 2.900 m3/s.

Tại huyện Phước Sơn, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND huyện cho biết, huyện đã điều một xe múc khẩn cấp tới đoạn quốc lộ 14E đoạn qua xã Phước Hòa để tìm kiếm hai người dân bị núi vùi.

Trước đó, 10 giờ sáng 5/11, hai người dân này đi xe máy trên quốc lộ 14E, khi tới đoạn đường qua xã Phước Hòa thì bị một đoạn núi đổ ập xuống vùi lấp. Ông Hà cho biết, hiện đang điều 1 xe múc khẩn cấp đến hiện trường, tuy nhiên địa phương này có mưa nhiều ngày qua và sạt lở nhiều khiến cho việc cứu hộ còn gặp nhiều khó khăn.

Các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, thị xã Điện Bàn… nước lũ gây chia cắt nhiều tuyến đường.

18-07-32_nh_3
Đường sá huyện Đại Lộc bị chia cắt
Nhiều khu vực trong thành phố Hội An bị ngập sâu (Ảnh: Hồng Bằng)
Người dân phải đi lại bằng thuyền trong thành phố (Ảnh: Hồng Bằng)
Nhiều tuyến đường thành phố Hội An bị ngập sâu trong biển nước (Ảnh: Hồng Bằng)
Nhiều nhà dân, quán ăn, nhà hàng... ngập sâu trong nước (Ảnh: Hồng Bằng)

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.