| Hotline: 0983.970.780

Hàng chục trụ tiêu lâu năm bị kẻ gian chặt gốc

Thứ Tư 06/03/2019 , 17:57 (GMT+7)

Vụ việc xảy ra ở vườn tiêu 13 năm tuổi của gia đình ông Trần Đức Lý, ở ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Sau khi nhận tin báo, công an huyện Đồng Phú đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc.

Vết chặt ở gốc tiêu

Theo trình bày của ông Lý, sáng 4/3, ông đến vườn tiêu của gia đình tại tổ 1, ấp Thạch Màng để chăm sóc thì thấy nhiều trụ tiêu lớn, cao hơn 3 mét có dấu hiệu chết, lá bắt đầu khô, trong khi trước đó, vườn tiêu của gia đình ông là một trong những vườn tiêu đẹp nhất khu vực. Sau khi kiểm tra kỹ, ông tá hỏa khi phát hiện những trụ tiêu này chết là do có kẻ nào đó đã chặt nhiều nhát sát gốc. Tổng cộng, có 46 trụ tiêu lớn bị chặt gốc và 2 trụ khác bị kẻ gian đổ thuốc hóa học để toàn bộ dây tiêu trên nọc chết nhanh hơn. Những vườn tiêu kế bên không hề hấn gì.

Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đến hiện trường điều tra vụ việc

Được biết, vườn cao su nhà ông cũng liên tục bị kẻ gian ngang nhiên đến phá hoại, thậm chí còn gây hấn, xô xát với gia đình ông khi bị ngăn cản. Cụ thể, ngày 8/11/2018, 95 cây cao su 10 năm tuổi của gia đình ông bị chặt phá, vạt vỏ gốc. Trước đó, từ tháng 7/2017 đến đầu năm 2018, vườn cao su 3 năm tuổi của ông Lý cũng bị chặt phá hơn 1.000 cây. Kẻ gian còn đập vỡ tô mủ, kiềng, máng... Tổng giá trị thiệt hại từ nhiều lần phá hoại vườn cây, tài sản nhà ông Lý lên đến nhiều tỷ đồng. 

Những vụ phá hoại kể trên xảy ra sau khi ông Lý tố cáo hàng loạt dấu hiệu sai phạm liên quan đến công tác giao đất rừng, quản lý đất rừng, và phá rừng tại địa phương... Trước sự phá hoại trên, ông Lý nhiều lần gửi đơn tố cáo, kêu cứu lên Công an huyện Đồng Phú. Thậm chí, ông Lý còn nêu đích danh một số cá nhân có dấu hiệu phá hoại vườn cao su của gia đình, nhưng sau rất nhiều lần xuống lập biên bản hiện trường, ban hành nhiều văn bản trả lời, Công an huyện Đồng Phú, đơn vị thụ lý vụ việc, vẫn chưa tìm ra thủ phạm phá hoại.

48 trụ tiêu 13 tuổi bị chặt sát gốc, bắt đầu khô héo

Được biết, tháng 10/2018 vừa qua, từ tố cáo của ông Lý, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã lần ra thủ phạm của vụ chặt phá 24 cây rừng (đường kính từ 16-50cm) tại tiểu khu 363, nông trường Tân Lập, huyện Đồng Phú, do Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước quản lý.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất