Ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở NN-PTNT, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ, cho biết: Đến 18 giờ ngày 10/6 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn TP. Cần Thơ cùng các đơn vị chuyên môn huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa bị sập, tốc mái. Đồng thời, tổ chức cắt tỉa, dọn dẹp cây xanh đổ ngã ra đường, đảm bảo an toàn giao thông.
Trước đó, vào lúc 15 giờ tại quận Ninh Kiều xuất hiện cơn mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm 1 người bị thương, 1 căn nhà sập, 21 căn nhà tốc mái và xiêu vẹo. Hàng chục bảng hiệu, bảng tên hẻm, trụ điện, trụ đèn chiếu sáng ngã.
Nhiều cây xanh trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Nguyễn Trãi, Huỳnh Cương, Châu Văn Liêm, Phạm Ngũ Lão bị đổ ngã, bật gốc, gãy cành. Cây đổ làm 9 xe ô tô, 1 xe tải và 1 xe máy bị hư hỏng. Rất may không có thiệt hại nào về người.
Cùng ngày, cây cầu Rạch Cam nằm trên tỉnh lộ 918 thuộc quận Bình Thủy một mố cầu đã bị sạt lở sụp xuống sông. Trước đó, chính quyền đã cho đóng cọc gia cố công trình này khi có dấu hiệu rạn nứt. Người dân ở đây cho biết, nó đã bị rạn nứt lâu rồi và đêm 10/6 thị sạt lở và sụp xuống sông. Sự cố khiến đường ống cấp nước cũng bị ảnh hưởng và 1 trụ cột trung thế sụp xuống sông.
Có mặt tại hiện trường, lãnh đạo UBND TP đã yêu cầu ngành chức năng khẩn trương nối lại điện, nước và giao thông trên tuyến tỉnh lộ này. Sở Giao thông vận tảiTP Cần Thơ cho biết, sẽ tháo dỡ cây cầu cũ này đi và thi công cầu mới trong vòng 2 tháng là xong.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ: 5 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xảy ra 2 đợt sét đánh, làm chết 2 người. Đã có 8 đợt mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm sập 32 căn nhà, tốc mái 252 căn, bị thương 5 người.
Đặc biệt, trên địa bàn xuất hiện 18 điểm sạt lở bờ sông, tổng chiều dài trên 1.000 m. So với cùng kỳ năm 2019, số điểm sạt lở trong 5 tháng đầu năm 2020 tăng 11 điểm, quy mô sạt lở và mức độ thiệt hại lớn hơn so với cùng kỳ.