| Hotline: 0983.970.780

Hàng nghìn con gia cầm lậu bị phát hiện trên xe khách cao cấp

Thứ Sáu 02/11/2012 , 09:50 (GMT+7)

Số gia cầm này đều không có giấy tờ hợp pháp và không có chứng nhận kiểm dịch.

Khoảng 4h30 ngày 2/11, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (Công an tỉnh Quảng Bình) đã phát hiện xe khách cao cấp Quang Luyến mang BKS 74K-8681, do Phan Đức Thắng (SN 1976, trú tại TP Đông Hà, Quảng Trị) vận chuyển 5.600 con gia cầm giống một ngày tuổi đưa từ các tỉnh phía bắc vào.


Gia cầm giống lậu bị thu giữ vào sáng 2/11.

Số gia cầm giống này không có giấy tờ hợp pháp và không có chứng nhận kiểm dịch. Lái xe cho biết sẽ giao số gia cầm này cho người nhận ở huyện Lệ Thủy.

Trước đó, ngày 31/10, lực lượng công an Quảng Bình khi làm nhiện vụ trên QL 1A (đoạn qua ngã tư xã Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình) đã phát hiện xe ô tô BKS 43B-01.003 do Phan Thanh Bình (trú tại TP Đà Nắng) điều khiển vận chuyển 7.300 con gia cầm giống (gồm 4.800 vịt con và 2.500 gà con một ngày tuổi).

Số gia cầm giống này không có giấy chứng nhận kiểm dịch cũng như nguồn gốc xuất xứ. Lái xe khai nhận chở thuê cho một chủ hàng ở Hà Nội đưa vào tỉnh Quảng Trị để tiêu thụ thì bị phát hiện.

Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình đã thực hiện các thủ tục để tiến hành tiêu hủy số gia cầm giống lậu nói trên.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.