| Hotline: 0983.970.780

Hàng nghìn người cùng góp tiếng nói bảo vệ rừng

Thứ Năm 15/04/2010 , 13:29 (GMT+7)

Ngày 17/4, hàng nghìn người tại tỉnh Đắk Lắk sẽ cùng tham gia sự kiện “Cùng góp một tiếng nói để bảo vệ rừng.”

Vườn Quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 17/4, hàng nghìn người tại tỉnh Đắk Lắk sẽ cùng tham gia sự kiện “Cùng góp một tiếng nói để bảo vệ rừng.”

>> Tan nát rừng cấm Yok Đôn
>> Chứng cứ rành rành, CA vẫn nói ''thiếu''

Đây là một trong những sự kiện đầu tiên trong chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của bảo vệ rừng, chống buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã trái phép và góp phần giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu.

Thông điệp chính của chương trình là “Nói không với lâm sản trái phép,” được truyền tải qua một bản hợp xướng “không.”

Dàn hợp xướng lớn nhất Việt Nam này sẽ được ghi nhận bởi Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam.

Tham gia sự kiện còn có các nghệ sỹ nổi tiếng như ca sỹ Y Moan, ca sỹ Siu Black, ca sỹ Lưu Thiên Hương, rapper Kim JoJo, MC Quyền Linh và nhạc trưởng Graham Suthcliffe - nguyên nhạc trưởng Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam.

Đắk Lắk là tỉnh có trữ lượng rừng lớn nhất trong cả nước với bốn khu rừng đặc dụng trong đó có Vườn Quốc gia Yok Đôn và Chư Yang Shin, và cũng là địa phương tiên phong trong phong trào bảo vệ rừng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024

Mục tiêu của toàn ngành nông nghiệp quý II là tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành 3,37%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 14 - 14,5 tỷ USD.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.