Sau nghi thức rước kiệu Quốc Mẫu Hoàng Bà từ miếu thờ xóm Lũy, thầy mo đọc bài cúng chúc cho dân làng Mường Bi được mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, du khách được thưởng thức màn trình tấu cồng chiêng của hơn 400 nghệ nhân đến từ 24 xã thị trấn trong toàn huyện cùng các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa Mường.
Năm nay, bên cạnh những hoạt động vui chơi giải trí: thi hát đối, hát thường, đánh bóng chuyền, giới thiệu các món ăn độc đáo của người Mường... còn có thêm hội thi cắm trại và chơi cầu khỉ, thu hút đông đảo người dân các xã đến tham dự.
Lễ hội Khai hạ Mường Bi 2017 là một trong những sự kiện khởi đầu cho lễ kỉ niệm 60 thành lập huyện Tân Lạc (15/10/1957-15/10/2017), hưởng ứng Chương trình năm du lịch 2017- Lào Cai - Tây Bắc và Đại hội Thể dục Thể thao huyện Tân Lạc lần thứ VI. Lễ hội là sự khởi đầu của một năm mới, là dịp để người dân Mường tỏ lòng tôn kính với các vị thần linh, cầu mong một vụ mùa bội thu, no ấm và đây cũng là nơi gặp gỡ, giao lưu để thắt chặt thêm tình đoàn kết cộng đồng.
Sau khi di chuyển từ miếu thờ xóm Lũy, kiệu được đặt ngay chính diện sân khấu và mo mường tiến hành làm lễ.
Thầy mo đọc bài cúng chúc cho dân làng Mường Bi được mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Màn trình tấu cồng chiêng của hơn 400 nghệ nhân đến từ 24 xã thị trấn trong toàn huyện.
Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa Mường được trình diễn trong lễ hội.
Đoàn rước kiệu di chuyển ra cánh đồng.
Rước kiệu Quốc Mẫu Hoàng Bà di chuyển ra ruộng để làm lễ xuống đồng.
Người dân thích thú với nghi thức xuống đồng trong lễ hội.
Hai chú trâu khỏe mạnh, cường tráng được lựa chọn để cày, bừa trong lễ xuống đồng.
Bóng chuyền là môn thể thao được đông đảo du khách đến xem và cổ vũ.
Cầu khỉ là trò chơi mới được đưa vào lễ hội năm nay. Cầu càng cao so với mặt đất độ rung càng lớn, đo đó để đi được trên những chiếc cầu khỉ này đòi hỏi khả năng tập trung rất cao.
Đến với lễ hội du khách còn được thưởng thức những món ăn đặc sản của dân nơi đây.
Nhái rán, nhái đồ là món ăn đặc trưng mang mùi vị của núi rừng.
Cá nướng- một trong những món ăn trong gian hàng ẩm thực của các địa phương.
Thi bản âm, hát đối trong lễ khai hạ.
Đông đảo du khách về vui hội và tìm hiều nét sinh hoạt đậm đà bản sắc dân tộc Mường.