| Hotline: 0983.970.780

Hàng tấn bê tông “nhảy” ra đường, đe dọa người dân

Thứ Hai 26/03/2012 , 15:03 (GMT+7)

Gần chục khối bê tông lớn nằm chênh vênh trên đường Vũ Thạnh (Đống Đa, Hà Nội) gây ách tắc giao thông và nguy hiểm cho người qua đường. Nhiều người qua đây luôn nơm nớp lo sợ bê tông rơi vào đầu.

Gần chục khối bê tông lớn nằm chênh vênh trên đường Vũ Thạnh (Đống Đa, Hà Nội) gây ách tắc giao thông và nguy hiểm cho người qua đường. Nhiều người qua đây luôn nơm nớp lo sợ bê tông rơi vào đầu.

"Đường Vũ Thạnh đã hẹp, ngày nào cũng ùn tắc. Không hiểu sao tối qua ô tô lại chở hàng chục khối bê tông đặt chênh vênh giữa vỉa hè với lòng đường khiến sáng nay giao thông ùn tắc nghiêm trọng”, bác Minh cư dân sống trong một chung cư ở Vũ Thạnh phản ánh.  

Khối bê tông có thể trượt vào đầu người đi đường bất cứ lúc nào

Theo quan sát, hàng chục khối bê tông xếp chồng chất lên nhau, một đầu nằm ghếch trên vỉa hè, đầu còn lại nằm dưới lòng đường. Bên thấp bên cao khiến người đi đường cảm giác bất an vì khối bê tông chênh vênh, có thể trượt xuống rơi vào người và phương tiện bất cứ lúc nào.

Được biết những khối bê tông trên được tập kết tại đây để đưa vào công trình chuẩn bị xây dựng nằm trên đường Vũ Thạnh.  

Giao thông qua tuyến đường rất khó khăn do bê tông chiếm lòng đường, vỉa hè

Khối bê tông chiếm gần 1/3 lòng đường hẹp, do vậy gần 10h sáng nay 26/3, tuyến đường Vũ Thạnh vẫn bị ùn tắc. Ô tô qua đây phải xếp hàng đợi; xe máy phải luồn lách và nhiều người phải quay đầu tìm đường khác.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.