| Hotline: 0983.970.780

Hàng tấn cá biển tự nhiên ở Khánh Hòa đột nhiên chết hàng loạt

Thứ Bảy 26/11/2016 , 13:53 (GMT+7)

Ông Nguyễn Thành Thênh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vạn Thạnh cho biết: Từ ngày 24 đến 25/11, hàng tấn cá biển tự nhiên ở vùng biển từ thôn Vĩnh Yên, xã Vạn Thạnh, kéo dài đến thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ thuộc huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) bỗng chết bất thường, người dâ đổ xô ra biển vớt cá.

Cá tự nhiên chết bất thường


Hàng tấn cá biển tự nhiên nằm dưới tầng đáy chết bất thường
 

Theo ông Thênh, trong 2 ngày hiện người dân đã vớt được khoảng 5-7 tấn cá. Về nguyên nhân cá chết chưa được xác định rõ, nhưng quan sát môi trường vùng biển ở khu vực này nguồn nước có hiện tượng đổi màu, từ xanh chuyển sang đỏ như máu.

Theo người dân địa phương, chưa bao họ thấy hiện tượng cá chết như thế này. Về nguồn nước biển có màu đỏ và mùi hôi xuất hiện từ 5-7 ngày trước.

Sau đó 2 ngày, khi họ lặn xuống đáy thì người dân phát hiện thấy cá tầng đáy chết nhưng không đáng kể. Nhưng đến sáng ngày 24/11 xuất hiện hiện tượng thủy sản chết hàng loạt. Sau đó, sáng hôm sau 25/11, hiện tượng thủy sản chết đã giảm và dòng nước đỏ theo gió đã trôi ra xa khu vực này, hướng vào phía Nam vịnh Vân Phong.


Người dân vớt cá chết
 

Chưa xác định nguyên nhân

Sau khi nhận được phản ảnh của người dân, Chi cục Thủy sản Khánh Hòa đã cử cán bộ quản lý địa bàn kết hợp với cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y, phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh, Hội Nông dân xã Vạn Thọ và đại diện UBND xã Vạn Thạnh tiến hành kiểm tra thực địa thu thập thông tin dịch tễ tại vùng nuôi, đồng thời thu mẫu cá và mẫu nước để xác định nguyên nhân.

Trong đó, mẫu cá và mẫu môi trường nước để xác định dịch bệnh được gửi về Chi cục Chăn nuôi và Thú y để xét nghiệm, còn mẫu nước tầng đáy và tầng mặt được gửi đến Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung (Viện Nghiên cứu NTTS III) để phân tích các chỉ số môi trường. Do đó, kết quả xác định nguyên nhân sẽ được làm rõ trong thời gian sớm nhất.


Cá chết  ở vùng biển từ thôn Vĩnh Yên, xã Vạn Thạnh, kéo dài đến thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ thuộc huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa)
 

Ông Nguyễn Trọng Chánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Khánh Hòa cho biết, về số lượng thủy sản hiện đang nuôi trên các bè trong khu vực không nhiều và người nuôi đã phát hiện sớm, di chuyển lồng bè ra khỏi vùng nước đỏ đến khu vực đảo Hòn Mao nên thiệt hại không đáng kể.

Hiện Chi cục đã đưa ra những khuyến cáo đối với người dân ở khu vực này. Thứ nhất, không nên sử dụng các loài thủy sản chết ở khu vực này làm thực phẩm nhằm tránh hiện tượng bị ngộ độc thực phẩm khi chưa xác định nguyên nhân gây chết.


Ảnh: Kim Sơ
 

Thứ 2, người nuôi trồng thủy sản ở phía Nam Vịnh Vân Phong nên có biện pháp di chuyển lồng bè nuôi thủy sản tránh dòng nước có màu đỏ để tránh thiệt hại do môi trường gây ra. Trong trường hợp không thể di chuyển thì nên thu hoạch sớm những loài thủy sản nuôi đã đạt kích cỡ thương phẩm.


Người dân hoang mang khi thấy hàng tấn cá chết bất thường
 

Thứ 3, không nên thả giống thủy sản vào thời điểm thời tiết biến động bất thường, giai đoạn chuyển mùa như hiện nay.

Thứ 4, thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe thủy sản nuôi trong lồng để có biện pháp xử lý kịp thời, sử dụng các loại thức ăn bổ sung như Vitamin C, B complex và các enzym tiêu hoá vào trong khẩu phần thức ăn của thủy sản nuôi nhằm nâng cao sức đề kháng.


Ảnh: Kim Sơ
 

Thứ 5, khi phát hiện thủy sản nuôi và thủy sản tự nhiên chết hoặc có dấu hiệu bất thường, cần thông báo ngay đến các cơ quan quản lý tại địa phương để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời...


Người dân vớt cá chết đầy thuyền
 

Theo Chi cục Thủy sản, qua thực tế quan sát và thu thập thông tin từ người dân tại khu vực, thời gian xuất hiện thủy sản chết khoảng 3 giờ sáng ngày 24/11.

Nước vùng nuôi xuất hiện màu đỏ, có mùi hôi và sánh đặc. Các loài thủy sản chết bao gồm các loài thủy sản nuôi và tự nhiên sống ở tầng mặt và tầng đáy như cá bớp, cá bè, cá bống, tôm, cua, ghẹ, cá đục, cá chai... Tuy nhiên chủ yếu thiệt hại là thủy sản tự nhiên.

 

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm