| Hotline: 0983.970.780

Hàng tấn dưa hấu thối nằm la liệt gần cửa khẩu Tân Thanh

Thứ Ba 07/04/2015 , 14:53 (GMT+7)

Ghi nhận của PV NNVN vào trưa 7/4, hàng tấn dưa hấu thối của Việt Nam đưa sang Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) bị trả về, đã được các tài xế vứt la liệt dọc quốc lộ 4A.

* Khoảng 800 xe chở nông sản “nằm bẹp” trước cửa khẩu Tân Thanh

So với cùng kỳ năm 2014, năm nay tình trạng ùn ứ xe chở nông sản (chủ yếu là dưa hấu) tại cửa khẩu Tân Thanh không nghiêm trọng bằng. Tuy nhiên, mỗi ngày vẫn có khoảng 800 xe dưa phải nằm chờ để được thông quan.

Theo bà Đặng Thị Ngân, Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh: Lượng xe chở nông sản đổ về cửa khẩu Tân Thanh quá đông, mặc dù thời gian làm thủ tục thông quan giảm xuống chỉ còn 1 phút/xe, nhưng năng lực bốc xếp hàng bên phía Trung Quốc chỉ đạt tối đa 300 xe/ngày, do đó không thể giải quyết tình trạng ùn ứ nông sản một sớm một chiều được.

Đầu mùa, giá dưa hấu loại 1 đạt 10.000 – 11.000 đồng /kg, đến nay giảm xuống chỉ còn 7.000 đồng/kg. Đáng chú ý, tỷ lệ dưa thối, dưa thải loại bị thương nhân Trung Quốc trả về khá cao.

Hiện tại, có hai đoạn đường bị ùn tắc nghiêm trọng. Điểm thứ nhất là tuyến đường tránh thị trấn Đồng Đăng (dài khoảng 5 km) đang có khoảng 400 xe tải xếp hàng dài từ ngã 3 dốc Quýt đến điểm giao cắt với quốc lộ 4A.

11-57-47_nh-1

11-57-47_nh-2

11-57-47_nh-3

11-57-47_nh-4

11-57-47_nh-6

11-57-47_nh-10

11-57-47_nh-14

11-57-47_nh-16
Điều kiện sinh hoạt của các tài xế lái xe rất thiếu thốn. Nhiều người phải ăn mì tôm ven đường...

11-57-47_nh-17
Số khác phải mắc võng để vừa nghỉ, vừa trông xe hàng, tránh các đối tượng trộm cắp dưa

11-57-47_nh-18
Điểm ùn tắc thứ hai là đoạn đường từ ngã ngã 3 Pác Luống vào cửa khẩu Tân Thanh (dài khoảng 4 km). Những chiếc xe tải phải xếp thành 2 hàng để chờ thông quan.

11-57-47_nh-19

Theo nhiều lái xe vừa “đổ hàng” sang Trung Quốc trở về, một xe chở dưa hấu từ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phải mất ít nhất 4 – 5 ngày mới được thông quan vì lượng xe dồn về quá lớn do đó rất khó khăn để thông thương nông sản vào dịp đầu năm.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, một tài xế xe tải chở dưa ở phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định: Với điều kiện thời tiết như hiện nay, nếu được thông quan trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm xuất phát, mỗi chiếc xe đầu kéo chở 28 tấn dưa có ít nhất 2,5 tấn bị thối. Còn nếu từ 6 ngày trở đi, lượng dưa bị thối hoặc hư hỏng lên khoảng 1 nửa.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm