| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm cảnh sát vây bắt tên cướp có súng

Thứ Sáu 07/08/2015 , 09:28 (GMT+7)

Cướp hụt chiếc SH, nam thanh niên khoảng 20 tuổi bị chủ nhân chiếc xe truy đuổi gần 20 km. Bị đạp ngã, tên cướp nổ súng về phía đám đông rồi chạy vào rừng.

21h tối 6/8, gần 100 công an thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc và tỉnh Thừa Thiên - Huế dẫn theo chó nghiệp vụ vây ráp đồi núi Mụ Nhân (thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền, Phú Lộc) để truy bắt nghi can cướp xe máy có súng đang lẩn trốn.

Tên cướp bỏ chạy sau khi gây án lúc 15h30 chiều 6/8 trước cổng chợ Thần Phù (thị xã Hương Thủy). Lúc này, một người dân địa phương đang dừng xe máy hiệu SH bên lề đường để mua hàng thì bất ngờ nam thanh niên chạy vào giật xe rồi rồ ga phóng theo hướng Huế - Đà Nẵng.

Chủ nhân chiếc SH đã mượn xe máy gần đó rượt theo suốt quãng đường 20 km và bắt kịp tên cướp ở khu vực cầu Truồi (xã Lộc Điền). Nạn nhân ép xe, đạp đổ chiếc SH do tên cướp cầm lái. Nghe tiếng tri hô, hàng trăm người ùa ra vây bắt nhưng tên cướp rút súng trong người ra bắn trả.

Phát súng may mắn không trúng ai. Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì tên cướp chạy vào nhà dân lấy chiếc xe đạp, vứt lại toàn bộ tư trang và tiếp tục tháo chạy vào rừng Mụ Nhân. Bên trong chiếc ba lô bị vứt lại có một biển kiểm soát xe máy tỉnh Quảng Nam, bình xịt hơi cay và roi điện.

Đại tá Võ Thành Kỳ, trưởng Công an thị xã Hương Thủy cho biết, lực lượng công an xã phối hợp cùng công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chốt chặn nhiều vị trí trọng yếu quanh nơi nghi can đang lẩn trốn. Trời tối, địa bàn hiểm trở khiến cuộc vây bắt gặp không ít khó khăn.

Trong khi đó, Đại tá Phạm Văn Đức, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định lực lượng chức năng sẽ cố gắng khống chế nghi can trong thời gian sớm nhất.

VnExpress

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.