| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm công nhân bị ngộ độc thực phẩm

Thứ Năm 22/10/2015 , 09:53 (GMT+7)

Chiều 21/10, hàng trăm công nhân của Cty giày Vĩnh Nghĩa (chuyên may giày da đóng tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương) đã phải vào viện cấp cứu do bị ngộ độc thực phẩm.

Các công nhân nhập viện trong tình trạng nôn ói dữ dội, đau bụng, tiêu chảy và nhức đầu, trong đó nhiều công nhân nữ gặp triệu chứng sùi bọt mép, co giật, ngất xỉu. 

Một số công nhân cho biết, vào trưa 21/10, công nhân đã ăn cơm tại bếp ăn của công ty gồm các món: tép xào thịt lợn, bắp cải xào, bầu xào mỡ, canh cải chua nấu với trứng vịt lộn và cơm trắng.

Sau khi ăn trưa xong, đến khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, các công nhân bắt đầu nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, nhức đầu dữ dội… Sau đó, nhiều người ngất xỉu đồng loạt, chuyển vào các bệnh viện cấp cứu. Hiện có ba bệnh viện tiếp nhận hàng trăm công nhân. 

Theo ghi nhận đến 16 giờ chiều 21/10, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận hơn 130 công nhân. Các công nhân tập trung vào khoa cấp cứu với số lượng lớn khiến khoa cấp cứu bị quá tải.

Nhiều công nhân đang nằm tại hội trường do BV đa khoa Bình Dương dùng tạm thời để các bác sỹ tập trung sơ cứu. Các bệnh viện Mỹ Phước (TX Bến Cát), Bệnh viện Vạn Phúc (TP Thủ Dầu Một) cũng đã tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân. 

Bác sỹ Văn Quang Tân, Giám đốc BV đa khoa Bình Dương cho biết, do khoa cấp cứu quá tải nên bệnh viện phải dùng đến phương án sử dụng hội trường làm nơi tiếp nhận công nhân. Các công nhân nhập viện trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, có công nhân mất sức ngất xỉu với đặc trưng của một vụ ngộ độc thực phẩm.

Bệnh viện đã huy động tổng lực y bác sỹ tập trung cấp cứu cho hơn 130 công nhân; chuẩn bị sẵn thuốc men, phương tiện và nhân lực để tiếp tục cấp cứu cho số công nhân đang được tiếp tục chuyển đến. Qua nắm sơ bộ, có hơn 5.000 công nhân của Công ty giày Vĩnh Nghĩa đã ăn cùng món ăn nói trên. Cty Thành Danh là đơn vị cung cấp suất ăn cho số công nhân này.

Ngành y tế Bình Dương và Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm đang tập trung khẩn trương cấp cứu, điều trị cho công nhân, đồng thời làm rõ vụ ngộ độc tập thể. 

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.