Trưa 16/12, ghi nhận của NNVN ven sông Ly Ly, huyện Duy Xuyên, nhà cửa, đường sá, cây trồng bị nước lũ gây ngập sâu. Mặc dù mưa lớn nhưng người dân lội lũ vớt vát tài sản.
Bà Nguyễn Thị Hồng, xã Duy Phước cho biết, đêm qua nước lũ dâng cao khiến 2 sào bí, 1 sào đậu ve và 2 sào dưa leo bị ngập sâu. “Cách đây gần 1 tháng tôi xuống giống để phục vụ rau quả vụ Tết Nguyên đán. Cả gia đình đang trông chờ có nguồn thu, ai ngờ hai đợt lũ liên tiếp dội xuống mất trắng. Chưa có năm mô mà lũ muộn như ri, đợt lũ đã gây thiệt hại lớn cho nông dân”, bà Hồng ngậm ngùi nói.
Theo bà Hồng, bà bỏ tiền đâu tư giống, phân bón gần 10 triệu đồng và công sức bỏ ra nhưng nay bị nhấn chìm trong lũ.
Không riêng gì mà Hồng mà hàng trăm hộ dân ở huyện Duy Xuyên bị nước lũ “cướp” sạch rau quả, cây trồng như: Bắp, lạc… Nhìn 3 sào lạc mới trồng được 1 tháng, ông Trương Văn Tiên, xã Duy Thành xót xa: “Đêm qua nước dâng lên, sáng nay hai vợ chồng ra nhìn thấy nước ngập cả đám ruộng. Khi nước lũ mấy ngày cây vàng lá và chết sạch”.
Ông Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, trên địa bàn chiều 16/12 vẫn còn mưa lớn. Một số xã như ở vùng thấp như: Duy Thành, Duy Vinh, Duy Trinh, Duy Phước bị ngập nước. Có trên 2.500 ngôi nhà bị ngập nước, hơn 300 hecta hoa màu của người dân bị ngập nước sâu. “Huyện đã tiến hành di dời một số hộ dân ở vùng sạt lở để đảm bảo tính mạng an toàn của người dân trong huyện”, ông Cường nói.
Đường sá ở huyện Duy Xuyên ngập sâu
Nhà cửa bị nước lũ vây quanh
Từ đêm 15/12 nước lũ dâng lên, sáng 16/12 nước tràn vào nhà dân
Người dân đưa đồ đạc lên cao tránh lũ
Mưa lũ gây ngập, người dân dùng ghe thuyền di chuyển
Nhiều khu dân cư bị cắt, người dân dùng ghe đi lại
Đường về nhà ngập sâu
Nhà văn hóa thôn Vân Quật, xã Duy Thành ngập gần 1m
Người dân đội mưa, lội lũ vớt rau quả
3 sào lạc của ông Trương Văn Tiên ngập nước
Theo số liệu báo cáo về tình hình điều tiết lũ của các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn (tỉnh Quảng Nam) lúc 7h 16/12, thủy điện A Vương xả lũ điều tiết với lưu lượng 247,1 m3/s. Thủy điện Đăk Mi 4 là 1.020 m3/s. Thủy điện Sông Bung 4 xả lũ với lưu lượng 1.077 m3/s. Riêng thủy điện Sông Tranh 2 xả 3.097 m3/s. Mưa lũ khiến 3 người chết, gồm: Ông Châu Thịnh xã Bình Nam, huyện Thăng Bình đi bắt ốc, thả lưới đã bị chết đuối. Ông Trần Văn Hùng, xã Đại Cường, Đại Lộc bị nhiễm điện chết trong nước khi đang dọn lụt. Ông Trần Văn Lại, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, bị chết khi đi vùng ngập lụt. |