| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm hộ trồng ớt XK 'mắt cay xè' vì doanh nghiệp ký hợp đồng rồi bội tín

Thứ Tư 23/05/2018 , 07:15 (GMT+7)

Nhìn những ruộng ớt sum xuê quả, chín rụng đầy gốc mà người dân ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) lòng như lửa đốt vì doanh nghiệp cam kết tiêu thụ không thèm đoái hoài; bán không được, để lâu lỗ càng thêm lỗ họ phải cất công nhổ bỏ.

22-34-01_ot_1
Người dân xã Điền Lộc “khóc ròng” vì doanh nghiệp không thu mua ớt như cam kết

Theo thống kê, có hàng trăm hộ nông dân liên kết sản xuất trồng ớt phục vụ xuất khẩu với Cty CP Đầu tư Quốc tế Thiên An (có trụ sở tại Hải Phòng). Cty này ký hợp đồng bao tiêu 100% sản phẩm ớt sừng bò trong 3 năm cho người dân với giá 5.500 đồng/kg ớt tươi (giá có thể điều chỉnh theo giá từng năm).

Được phía Cty hỗ trợ cung ứng giống, phân bón; chuyển giao kỹ thuật cũng như cam kết tiêu thụ sản phẩm, hàng trăm hộ ở các xã Điền Môn, Điền Lộc, Phong Chương, Điền Hương, Điền Hòa… hồ hởi bắt tay chuyển đổi những diện tích trước đây trồng rau màu để trồng ớt.

Vậy mà đến lúc thu hoạch, họ mới té ngữa khi Cty Thiên An chỉ vào mua một đôi lần từ đầu vụ, rồi mất hút cho đến giờ thì không thấy xuất hiện nữa.

Bà Hồ Thị Thua (xã Điền Lộc) nghẹn ngào, nói: “Có giấy cam kết rõ ràng nên gia đình mới tin tưởng trồng ớt cho Cty. Chúng tôi ngày đêm lo lắng chăm bẵm, làm sao đảm bảo ớt đạt năng suất, chất lượng như cam kết mà ngờ đâu đến lúc thu hoạch Cty chỉ vào mua rất ít từ hồi đầu vụ rồi bỏ mặc tụi tui với số ớt chín rụng này đây”.

22-34-01_ot3
Ớt được người dân thực hiện trồng đúng kỹ thuật, đạt sản lượng cao

Còn nông dân Hồ Thị Thúy cho biết thêm, đây là lần đầu tiên người dân Điền Lộc trồng loại ớt này, sản lượng rất cao. Nếu Cty mua như cam kết thì sẽ có lãi. Ớt chín rụng đã hơn nửa tháng mà đợi mãi vẫn không thấy Cty vào nên bà con hái đem ra chợ bán nhưng cũng chỉ tiêu thụ được mấy cân.

Theo ông Trần Đình Khôi, Giám đốc HTXNN Điền Lộc, đến nay địa phương đã hợp tác sản xuất với Cty Thiên An trên diện tích 4,5ha toàn xã với hơn 100 hộ dân trồng ớt sừng bò. Đợt đầu, Cty về thu mua ớt xanh được 5 tấn, chỉ trả tiền 60% sản lượng cho các hộ dân. Đợt thứ hai Cty yêu cầu thu mua ớt chín, người trồng vẫn đồng ý bán 12 tấn nhưng phía Cty chưa trả tiền. Từ đó đến nay, không thấy bóng dáng ai về thu mua. Phía HTX đã nhiều lần liên hệ với Cty, nhưng đơn vị này luôn viện lý do trì hoãn.

Ông Hồ Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Điền Lộc cho biết thêm: Khi HTX liên kết với Cty, người dân địa phương đã thực hiện rất tốt về khâu kỹ thuật, chăm sóc để đảm bảo chất lượng ớt như Cty yêu cầu. Hiện diện tích ớt chín trên đồng rất nhiều, nếu không thu hoạch sẽ trễ khung lịch thời vụ cây trồng khác.

22-34-01_ot4
Không ai mua nên người dân để ớt héo khô ngoài ruộng
22-34-01_ot5
Đợi doanh nghiệp quá lâu, người dân phải nhổ bỏ để trồng cây khác
Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Trịnh Đức Hùng cho hay, trước phản ánh của người dân UBND huyện đã gửi văn bản và gọi điện đốc thúc phía Cty Thiên An thực hiện đúng cam kết. Cty Thiên An có hợp đồng rõ ràng với HTX và cũng đã cung ứng trước khoảng 1 tỷ đồng chi phí sản xuất đầu vụ. Trường hợp Cty không thực hiện đúng cam kết, huyện sẽ có biện pháp xử lý và có sự hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm