| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm lao động tập trung đòi nợ, ông chủ BISUCO lặn mất tăm

Thứ Năm 02/05/2019 , 19:39 (GMT+7)

Tính đến thời điểm này, Cty CP Đường Bình Định (BISUCO) đang nợ người lao động với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng. Mấy ngày nay, hàng trăm người lao động tập trung đến nhà máy đòi nợ, thế nhưng ông chủ BISUCO người Ấn Độ đã vắng mặt ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều chủ nợ khác vẫn đang ráo riết đòi nợ doanh nghiệp này.

Nhiều ngày nay, rất đông công nhân cũ của BISUCO đổ về trụ sở Cty này nằm trên địa bàn xã Tây Giang (huyện Tây Sơn, Bình Định) để đòi nợ, nhưng tất cả đều thất vọng bởi không tìm ra người có trách nhiệm chi chế độ mà BISUCO còn nợ họ.

Người lao động đến trụ sở của BISUCO đòi nợ

Theo ông Trần Văn Đồng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở BISUCO, lãnh đạo BISUCO đã có thông báo cho toàn thể người lao động tạm nghỉ từ tháng 7/2018, nhưng từ đó đến nay không trả lương, không đóng bảo hiểm xã hội cho họ.

“Theo con số thống kê chưa đầy đủ thì hiện có khoảng 327 lao động đòi nợ Cty với số tiền hơn 17 tỷ đồng. Đa số người lao động làm việc tại BISUCO đã 22 năm nay, hầu hết đã phần lớn tuổi nên khi nghỉ việc ở BISUCO không ai tìm được việc làm khác. Trong khi đó, chế độ của người lao động trong những năm qua không được giải quyết, ông chủ người Ấn Độ lại không có mặ tại Việt Nam, chúng tôi đòi nợ nhưng không biết đòi ai nên đành làm đơn kiện BISUCO gởi về Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định”, ông Đồng bức xúc cho hay.

Ngày 18/3, TAND tỉnh Bình Định đã có phiếu chuyển đến TAND huyện Tây Sơn, yêu cầu giải quyết đơn khởi kiện của Công đoàn cơ sở BISUCO về việc tranh chấp tiền lương, trợ cấp thôi việc, thanh toán nợ BHXH, giải quyết trợ cấp mất việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, đến ngày 4/4 TAND huyện Tây Sơn chuyển lại đơn khởi kiện nói trên ngược về TAND tỉnh Bình Định, bởi tòa án cấp huyện không có thẩm quyền giải quyết với lý do đại diện pháp luật của bên bị kiện là người Ấn Độ và hiện nay không còn cư trú ở Việt Nam. 

Ông chủ của BISUCO đã mất tăm

Hiện, tại trụ sở của BISUCO vẫn còn dán Quyết định thi hành án đối với BISUCO do ông Nguyễn Văn Viên, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tây Sơn, ký từ tháng 10/2018. Các khoản phải thi hành do Cty này còn nợ Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered với số tiền hơn 131 tỷ đồng. 

“Hiện tại, do BISUCO vay ngân hàng không trả được nợ nên ngân hàng kiện ra tòa, tòa xử chuyển hồ sơ cho thi hành án niêm phong tài sản.Tuy nhiên, do ông chủ là người nước ngoài nên ngành chức năng Bình Định về làm việc để đòi quyền lợi cho người lao động nhưng vẫn “bó tay”, ông Đồng than thở.

“Đoàn kiểm tra của tỉnh do ông Ngô Văn Tổng, Giám đốc Sở Công thương Bình Định chủ trì cùng đại diện BHXH tỉnh đã đến nhiều lần đến làm việc với lãnh đạo BISUCO nhưng ông chủ vắng mặt nên làm việc bất thành, đoàn đành tự làm biên bản rồi về. Hiện tại, tài sản của BISUCO đã cầm cố hết rồi, ngân hàng đã kiện ra tòa và tòa đã xử xong, ủy quyền cho thi hành án xử lý tài sản trên đất”, bà Nguyễn Thị Thống, Chánh Văn phòng UBND huyện Tây Sơn cho hay.

Bà Thống cho biết thêm, sau khi nhận được thông tin công ty nợ lương, nợ BHXH của hàng trăm công nhân, chính quyền huyện Tây Sơn đã vào cuộc giải quyết nhưng cũng đành chịu.

“Huyện đã 2 lần thành lập tổ hòa giải nhưng lãnh đạo BISUCO đều không có mặt. Việc hòa giải không thành, toàn bộ hồ sơ chuyển cho tòa án tỉnh. Lâu nay, ông chủ ở Ấn Độ chứ không qua Việt Nam, huyện rất đau đầu vì tìm lãnh đạo doanh nghiệp không ra, còn công nhân thì lâm cảnh khốn khó, nên giờ phải chờ tòa án xử lý”, bà Thống cho biết.

Box: “Cục Thuế tỉnh Bình Định vừa công khai danh sách 210 DN, đơn vị nợ thuế trên 100 triệu đồng có khả năng thu đến ngày 31/3/2019, với số nợ hơn 216 tỉ đồng. Trong đó, đứng đầu danh sách công khai nợ là BISUCO với số nợ hơn 24,8 tỉ đồng”.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm