| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm người dân Huế sập bẫy công ty dỏm do cơ quan chức năng giới thiệu

Thứ Hai 03/12/2018 , 08:34 (GMT+7)

Nhiều người dân ở tỉnh TT - Huế phản ánh vì tin tưởng được cơ quan chức năng địa phương giới thiệu nên họ đã bị một công ty lừa bán đầu thu truyền hình số kém chất lượng.

Theo phản ánh của người dân ở xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, TT - Huế), vào ngày 26/11, một số người tự giới thiệu là đại diện Công ty TNHH Hùng Việt (Công ty Hùng Việt) được sự giới thiệu của UBND xã Phong Sơn về việc tuyên truyền quảng bá sản phẩm thiết bị đầu thu kỹ thuật số. Công ty này gửi thư mời đến các hộ dân của nhiều thôn tham dự chương trình.

16-35-39_nh_2
Sóng chập chờn, không bắt được tín hiệu khi gắn đầu thu kỹ thuật số (nơi vòng tròn đỏ) của công ty Hùng Việt

Trong giấy mời nêu rõ theo nghị định của Chính phủ, tỉnh TT - Huế sẽ cắt sóng truyền hình Analog vào ngày 31/12/2018. Nhóm người này giới thiệu một đầu thu kỹ thuật số được quảng cáo là giá 750.000 đồng, người nào tham gia đăng ký từ chương trình sẽ được hỗ trợ phần quà 200.000 đồng, miễn phí thuê bao mãi mãi. Trong thư mời có ghi địa điểm tư vấn và bảo hành thiết bị ở số 91 Bà Triệu, TP Huế, kèm theo số điện thoại liên lạc và có chữ ký, họ tên của giám đốc tên là Lê Việt Hùng. Thông qua chương trình tuyên truyền quảng bá, Công ty Hùng Việt đã bán và lắp đặt đầu thu truyền hình số DVB-T2 cho 26 hộ ở xã Phong Sơn với chi phí 550.000 đồng/bộ.

“Nghe nhóm nhân viên nói đến ngày 31/12 nếu gia đình nào không lắp đặt đầu thu truyền hình số thì sẽ không xem được sóng truyền hình nên gia đình tôi đã mua thiết bị. Sau khi lắp đặt và sử dụng thì thấy sóng truyền hình chập chờn, tôi đã điện thoại liên lạc vào số máy ghi trong giấy mời nhưng thuê bao không thể liên lạc được”, chị Nguyễn Thị Thanh Phượng (trú thôn Cổ Bi 2, xã Phong Sơn) bức xúc.

16-35-39_nh
Nơi bảo ghi trên giấy mời của công ty Hùng Việt chỉ là bãi đất trống

Tương tự, nhiều hộ dân ở TX Hương Trà (TT - Huế) cũng đang rất bất bình vì đã mua phải đầu thu kỹ thuật số kém chất lượng của nhóm người trên. Ở phường Hương Văn (TX Hương Trà) đã có hàng chục hộ dân mua, cụ thể như: 27 hộ ở tổ dân phố Bàu Đưng, tổ dân phố Văn Trung có khoảng 50 hộ, các tổ dân phố Phe Nhất, Phe Tư, Giáp Thượng cũng có hàng chục hộ dân ở mỗi tổ mua. Khi bị trục trặc, người dân liên lạc theo số điện thoại trên giấy mời nhưng không được, khi họ mang sản phẩm đến nơi bảo hành thì đó chỉ là bãi đất trống.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch xã Phong Sơn cho biết, đại diện Công ty Hùng Việt có đến ủy ban làm việc về tư vấn tuyên truyền về truyền hình mặt đất ở xã. Họ có trình giấy giới thiệu của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Điền với yêu cầu tạo điều kiện để Công ty Hùng Việt tuyên truyền quảng bá sản phẩm.

"Họ có giấy giới thiệu của phòng văn hóa huyện nên chúng tôi không nghi ngờ. UBND xã cũng chỉ là đơn vị tiếp nhận để giới thiệu cho bà con mà thôi", bà Tuyết nói.

16-35-39_nh_1
Thư mời tham dự chương trình để bán đầu thu kỹ thuật số kém chất lượng của công ty Hùng Việt.

Ông Nguyễn Hải Trường, Phó phòng Văn hóa và Thông tin TX Hương Trà cho hay, theo đề án số hóa đến cuối 2018 sẽ ngừng đường truyền mặt đất. Tháng 9/2018, có Công ty Hùng Việt gửi hồ sơ về Phòng. Cùng với đó, là công văn trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh TT - Huế cho Công ty Hùng Việt về việc tổ chức tuyên truyền số hóa truyền hình.

Cũng theo ông Trường thì, việc kiểm định chất lượng của đầu thu kỹ thuật số thì phòng Văn hóa và Thông tin không đủ chức năng. Đây là lần đầu tiên Phòng bị vấn đề này, cá nhân ông rất lấy làm tiếc và sẽ rút kinh nghiệm.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm