| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm người mắc kẹt trong mỏ than tại Trung Quốc

Thứ Hai 29/03/2010 , 09:15 (GMT+7)

153 công nhân không kịp thoát thân sau khi nước ngầm bất ngờ phun trào trong một mỏ than ở miền bắc Trung Quốc.

153 công nhân không kịp thoát thân sau khi nước ngầm bất ngờ phun trào trong một mỏ than ở miền bắc Trung Quốc hôm 28/3.

Một nhóm nhân viên cứu hộ tại mỏ than Wangjialing

Xinhua cho biết, sự cố xảy ra tại mỏ than Wangjialing thuộc tỉnh Sơn Tây vào khoảng 13h40 ngày 28/3. Khi đó, 261 công nhân đang làm việc dưới hầm lò. 108 người kịp chạy lên mặt đất, còn những người khác mắc kẹt.

"Phần lớn người mắc kẹt là công nhân từ các tỉnh Sơn Tây, Hồ Nam, Hà Bắc, Quý Châu", một nhân viên cứu hộ nói.

Lực lượng cứu hộ đang cố gắng cứu những người mắc kẹt, trong khi giới chức địa phương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Mỏ than nói trên nằm trên địa phận huyện Xiangning thuộc thành phố Lâm Phần và thị xã Hà Tân của thành phố Vận Thành. Mỏ có diện tích khoảng 180 km2.

Tai nạn hầm mỏ xảy ra khá phổ biến tại Trung Quốc. Theo thống kê chính thức, 2.631 người thiệt mạng vì các vụ tai nạn hầm mỏ năm ngoái, giảm 584 trường hợp so với năm 2008.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất