| Hotline: 0983.970.780

Hàng tỷ người đón năm mới Canh Tý trên toàn thế giới

Thứ Bảy 25/01/2020 , 10:12 (GMT+7)

Đêm qua, hàng tỷ người dân trên thế giới đã đón năm mới âm lịch Canh Tý với nhiều hoạt động văn hóa bất chấp dịch viêm phổi do virus Corona vẫn đang đe dọa lây lan ở Trung Quốc.

Năm mới âm lịch là ngày lễ quan trọng nhất đối với các quốc gia phương Đông như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc... Năm nay, do phải đối mặt với dịch viêm phổi do virus Corona gây ra, Trung Quốc đã hủy các hoạt động đón năm mới ở nhiều địa phương như Bắc Kinh, Thượng Hải và Hong Kong. Trong ảnh là những người dân ở Cố đô Huế, Việt Nam đang ngắm pháo hoa vào thời khắc giao thừa.
Người dân đến làm lễ tại đền Seng Guan ở Manila, Philippines một ngày trước thời điểm giao thừa từ năm Kỷ Hợi sang năm Canh Tý.
Người đàn ông thắp hương trong chùa Fuk Ling Miau vào đêm giao thừa ở Yogyakarta, Indonesia.
Trong khi đó, ở Trung Quốc người dân đón năm mới trong tâm thế sẵn sàng đối phó với dịch viêm phổi do virus Corona. Gần như toàn bộ người xuất hiện ngoài phố đều đeo khẩu trang, kể cả vào thời điểm ngay trước giao thừa như trong ảnh.
Tại Hong Kong, các hoạt động chào mừng năm mới Canh Tý được hủy bỏ tuy nhiên đường phố và các khu mua sắm vẫn được trang hoàng lộng lẫy để đón Tết.
Ở Vũ Hán, nơi bắt nguồn của dịch viêm phổi do virus Corona, các hoạt động giao thông công cộng đều bị tạm dừng, nhà ga Hankou trong ảnh đang bị phong tỏa.
Không chỉ ở các quốc gia phương Đông, cộng đồng người Hoa ở nhiều quốc gia trên thế giới cũng có nhiều hoạt động để chuẩn bị đón năm mới. Trong ảnh là người công nhân đang treo đèn lồng đón Tết ở một ngôi đền tại Bắc Sumatra, Indonesia trước thềm năm mới.
Người đàn ông chuẩn bị những nồi cá trắm kho để bán trong dịp năm mới Canh Tý.
Những chú chuột cảnh được trưng bày tại khu vực Rainforest KidzWorld của vườn thú Singapore như một hình thức chào đón năm mới Canh Tý, năm con chuột 2020.
Những màn hóa trang rực rỡ trong cuộc diễu hành trước thềm năm mới của người Hoa ở Trung Java, Indonesia.
Các nghệ nhân múa rồng biểu diễn trong lễ đón năm mới âm lịch ở thành phố Lãng Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Những đứa trẻ mặc trong phục đỏ, mang đèn lồng biểu diễn những bài múa chào đón năm mới ở cộng đồng người Hoa tại Lisbon, Bồ Đào Nha.

(Theo CNN)

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.