| Hotline: 0983.970.780

Hành trình của Trương Thị May

Thứ Tư 30/10/2013 , 10:22 (GMT+7)

Việc lựa chọn Á hậu cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ 2013 tại Nga được đông đảo khán giả yêu thích sắc đẹp ủng hộ.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2013 diễn ra tại Nga từ ngày 22/10 đến ngày 9/11. Việc lựa chọn Á hậu cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ 2013 tại Nga được đông đảo khán giả yêu thích sắc đẹp ủng hộ.

Bên cạnh làn da nâu khỏe khoắn, nét đẹp bốc lửa xen lẫn sự hoang dại, Trương Thị May còn là người đẹp ít khi dính vào thị phi và có lối sống lành mạnh, không sa đà vào sự xô bồ, sân si của giới showbiz.

Hành trình của Trương Thị May tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2013 dù chỉ mới bắt đầu, nhưng cũng đã gây nên những tranh luận trái chiều trong những ngày qua…

LÉP VẾ TRƯỚC NHỮNG NHAN SẮC CHỈNH SỬA

Xuất phát điểm của Trương Thị May khá thuận lợi, khi những bức hình của cô được công bố trên trang chủ chính thức của cuộc thi, cô đã nhận được nhiều lời khen tặng từ khán giả quốc tế cũng như nhiều chuyên gia sắc đẹp khác nhau.

Đến nay, dù chưa có dấu ấn nổi bật nhưng với vẻ đẹp của mình, Trương Thị May vẫn được các nhà cái cá cược, chí ít thì cô phải lọt đến Top 5 của cuộc thi này.

Với những chiếc khăn rằn Nam Bộ mang theo, Trương Thị May đã tặng những món quà dân dã này cho các thí sinh tham gia. Trong tiết trời giá lạnh ở Nga, những chiếc khăn bỗng dưng thành những vật phụ kiện khiến các cô gái đã đẹp bỗng duyên dáng hơn. Trương Thị May dành được nhiều thiện cảm của khán giả quốc tế, cũng như không ít các thí sinh của cuộc thi.

Tuy nhiên, Trương Thị May không phải là người có thể hình chuẩn, việc cô dần mờ nhạt khi đứng bên cạnh đại diện các quốc gia khác cũng là điều dễ hiểu. Thêm vào đó, Hoa hậu Hoàn Vũ là cuộc thi cho phép các thí sinh được phẫu thuật thẩm mỹ, việc Trương Thị May có phần thua thiệt cũng là điều chẳng có gì đáng trách, dù việc này khiến nhiều khán giả lo ngại khả năng tiến sâu hơn vào cuộc thi của cô.

Việc chọn trang phục của Trương Thị May cũng gây nên nhiều tranh cãi, khán giả cho rằng, việc trung thành với kiểu tóc búi cao khiến đại diện Việt Nam già thêm vài tuổi, cộng với việc váy áo chưa tinh tế, không khoe được những đường nét của cơ thể khiến cô càng thêm mất điểm.


Hình ảnh của Trương Thị May trong Hoa hậu Hoàn Vũ 2013

Ví dụ, hình ảnh Trương Thị May trong trang phục dạ hội được trang chủ cuộc đăng tải, chiếc váy hồng khiến ngoại hình của cô kém sang trọng, những phụ kiện đi kèm quá rườm rà khiến cô không thực sự ấn tượng khi đứng cạnh các đại diện khác, nhất là những đại diện đến từ khối Mỹ Latin, vốn có sẵn vẻ đẹp bốc lửa và vóc dáng hoàn hảo cho những bộ váy dạ tiệc.

“NÊN CỔ VŨ TRƯƠNG THỊ MAY”

Trước nhiều ý kiến không đồng tình với ê-kíp thực hiện công việc trang điểm và chuẩn bị trang phục cho Trương Thị May, các khán giả Việt Nam tham gia diễn đàn của Hoa hậu Hoàn Vũ cho rằng: “Thay vì chỉ trích, nên cổ vũ Trương Thị May làm tốt những phần thi còn lại của cuộc thi”.

Trên thực tế, trong lịch sử các cuộc thi Hoa hậu quốc tế, hiếm có thí sinh nào đại diện cho Việt Nam mà không ít nhiều bị chỉ trích ở khía cạnh nào đó. Có thể những Hoa hậu như Nguyễn Thị Huyền hay Mai Phương Thúy từng được ủng hộ nhiều, nhưng vào thời điểm đó, các mạng xã hội chưa lớn mạnh như bây giờ nên chưa tạo ra “làn sóng” chê bai.

Cá biệt, Lại Hương Thảo, người vừa dự thi Hoa hậu Thế giới, luôn bị các khán giả Việt Nam than vãn về các điểm chưa đạt như hình thể, ngoại ngữ hay váy áo.

Với một quốc gia yêu cái đẹp như Việt Nam, việc các đại diện đi thi hoa hậu quốc tế luôn bị soi xét là điều dễ hiểu, chỉ có điều, các khán giả Việt Nam đang hơi quá đà trong việc chỉ trích mà thiếu đi cái nhìn thông cảm và cổ vũ cho các đại diện nước nhà.

Vũ Hoàng My, người từng nhận được nhiều lời ủng hộ khi dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ, từng chia sẻ: “Với một người trong cuộc, nếu không mạnh mẽ, khi đọc những lời chỉ trích sẽ có cảm giác rối bời tâm trạng”.

Hay như trường hợp của Lại Hương Thảo, khi bị nhận định “chưa đi thi, đã biết trắng tay trở về”, cô cũng chỉ im lặng và cố gắng làm tốt công việc của mình, cô cho rằng “trước những lời góp ý thì lăng nghe, nhưng trước những lời chỉ trích thì bình tĩnh và hãy làm việc của mình”.

Theo ý kiến của phần đông khán giả yêu thích cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ, trước mắt, Trương Thị May nên cố gắng tỏa sáng và thực hiện tốt những phần thi còn lại, bởi với xuất phát điểm tốt, cô vẫn đang là gương mặt được các chuyên gia sắc đẹp đánh giá cao. Song song, vấn đề trang điểm và trang phục cũng phải được cô lưu tâm đến và khắc phục.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia'

U23 Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị trước lượt trận thứ hai gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm