| Hotline: 0983.970.780

Hành trình gắn kết chân dài với đại gia

Thứ Bảy 20/04/2019 , 13:20 (GMT+7)

Siêu mẫu Ngọc Bích không nằm trong những chân dài nổi tiếng nhờ ảnh nóng hay nhờ tin đồn. Sau 10 năm đăng quang Siêu mẫu Việt Nam 2009, chân dài này có cuộc hôn nhân viên mãn với một doanh nhân người Anh gốc Việt.

Điều kiện sống và điều kiện yêu của siêu mẫu Ngọc Bích khiến nhiều người đẹp phải ganh tỵ.

10-44-38_ngoc_bich_1

Cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam không hề cấm đoán các thí sinh đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, do đó sân chơi nhan sắc này chứa đựng nhiều bí mật thú vị mà người hụt giải có thể dèm pha người đoạt giải, người danh hiệu thấp có thể xì xầm về người danh hiệu cao.

Ngọc Bích sinh năm 1987, đã đoạt giải Vàng vào thời điểm thịnh vượng nhất của Siêu mẫu Việt Nam, nhờ có sự góp sức tổ chức của Công ty Cát Tiên Sa với ông chủ Nguyễn Quang Minh lừng lẫy. Trước khi đăng quang, dân trong nghề chỉ xem Ngọc Bích như một người mẫu nghiệp dư, vì lâu lâu cô mới tham gia một buổi catwalk nho nhỏ.

Những chân dài ứng thí Siêu mẫu Việt Nam 2009, nổi bật nhất là hai người đẹp Ngọc Bích và Thanh Tuyền. Số đo cô nào cũng chuẩn, chỉ tạo ra sự khác biệt dựa vào khuôn mặt có sắc diện riêng tư. Khuôn mặt Ngọc Bích hơi hiền lành, còn khuôn mặt Thanh Tuyền ấn tượng hơn với chiếc mũi cao vượt trội. Tất nhiên, đã bước chân vào giới người mẫu, có chỉnh sửa ít nhiều cũng không lấy gì làm bận tâm. Tuy nhiên, gia cảnh cực kỳ chênh lệch giữa Ngọc Bích và Thanh Tuyền mới là điều gây xôn xao.

Thanh Tuyền phải xuôi ngược mưu sinh, còn Ngọc Bích chính hiệu tiểu thư nhà giàu. Khi ngôi vị quán quân xướng tên Ngọc Bích, đã có không ít lời thị phi. Thậm chí nhiều ông bầu đã bỏ công bỏ sức đầu tư cho vài chân dài tranh tài ở Siêu mẫu Việt Nam 2009 không giấu được sự đố kị mà nhân danh yêu quý Thanh Tuyền để nói nặng nói nhẹ rằng Ngọc Bích thừa tiền để mua giải. Nhiều người tiếc rẻ cho Thanh Tuyền cho đến lúc chứng kiến cô lên xe hoa với... ông chủ công ty Cát Tiên Sa - Nguyễn Quang Minh. Vậy là dập tắt mọi so kè đơm đặt, Ngọc Bích được giải Vàng còn Thanh Tuyền được giải Bạc kèm theo tặng phẩm cực kỳ giá trị là đức lang quân đại gia. Nếu Thanh Tuyền giành lấy danh hiệu số một, thì không khéo lại mang tiếng ông chủ Công ty Cát Tiên Sa tổ chức cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam để... kén vợ.

Sau đêm chung kết hân hoan với hoa chúc mừng và những tràng vỗ tay tưng bừng, cả Ngọc Bích và Thanh Tuyền đều đi ngược lại sự kỳ vọng của đám đông. Thanh Tuyền chọn cách đứng sau lưng chồng để sinh con và nội trợ, còn Ngọc Bích tiếp tục đến giảng đường đại học để lấy cho được tấm bằng cử nhân.

Sự chọn lựa của Ngọc Bích làm giới chân dài ngạc nhiên nhưng không phải không có lý do chính đáng. Điều kiện gia đình của Ngọc Bích quá mỹ mãn, cha mẹ rất giàu có, còn các anh chị em đều đã lập nghiệp ở nước ngoài. Chỉ cần ngoan ngoãn làm một đứa con gái cưng, thì chắc chắn Ngọc Bích được sở hữu khoản tài sản kếch xù tại Sài Gòn. Bon chen chi cho cực thân, khi bát ăn vừa xong đã thấy còn bao nhiêu bát lớn bát bé để dành xung quanh.

10-44-38_ngoc_bich_2

Có không ít ông bầu là nhà thiết kế hoặc chuyên gia trang điểm đề nghị hợp tác để lăng-xê Ngọc Bích trở thành một tên tuổi tầm cỡ trong giới show biz, nhưng cô đều lịch sự từ chối. Thỉnh thoảng Ngọc Bích diễn một chương trình thời trang, thỉnh thoảng Ngọc Bích chụp một bộ ảnh. Thù lao từ nghề người mẫu chỉ đủ để Ngọc Bích đổ xăng cho chiếc xe hơi đắt tiền của mình.

Sự khôn khéo của Ngọc Bích nói lên điều gì? Thứ nhất, ý thức chuyên nghiệp khá chừng mực, Ngọc Bích không muốn đánh đổi chăn êm nệm ấm để theo đuổi hào quang đầy may rủi của thế giới phấn son. Thứ hai, Ngọc Bích e dè những cạm bẫy và những thử thách mà nghề người mẫu còn nhiều bất cập hiện nay. Ngọc Bích thong dong tiếp nhận công việc làm ăn khá căn cơ của gia đình, và dùng danh hiệu Siêu mẫu để bước giữa lằn ranh kinh doanh và giải trí. Đó là một giải pháp an toàn, không vướng bận cơm áo mà cũng không dính líu scandal.

Siêu mẫu Ngọc Bích không sốt ruột với những hợp đồng quảng cáo và càng không hào hứng với những chiêu trò phô bày đường cong. Cái thú vui duy nhất mà công chúng thường thấy ở Ngọc Bích là khoe hàng hiệu. Mỗi bộ trang phục mà Ngọc Bích chưng diện để có mặt trong một sự kiện nào đó, luôn có giá trị bằng cả năm lao động quần quật của một người mẫu chân chính. Vì Ngọc Bích xuất thân lầu son, nên cũng không ai màng soi mói những thứ hàng hiệu kia ở đâu ra, kể cả lúc cô hưng phấn quá đà nói về cái túi đắt tiền của mình: "Chỉ có khách VIP mới có thể đặt hàng và sở hữu kiểu túi này. Túi Hermes 1,4 tỷ đồng của Ngọc Trinh có khoảng vài chiếc trên thế giới nhưng túi của tôi chỉ có duy nhất một mẫu".

Một điều khiến những đồng nghiệp và những khán giả thạo tin thắc mắc về Ngọc Bích là, trong cơn sốt quan hệ chân dài và đại gia, thì Ngọc Bích sẽ tìm kiếm ý trung nhân như thế nào. Quả thật một bài toán khó. Kiểu phụ nữ thân ngọc gót ngà đã có sở thích mua sắm hàng hiệu như Ngọc Bích thì làm gì có chuyện đám cưới với một gã đàn ông bình thường để thực hiện lối sống chồng đi chợ vợ đi... buôn.

Ngọc Bích cũng từng hò hẹn với vài anh có vóc dáng tài tử bảnh bao hoặc có ánh mắt nghệ sĩ đắm đuối, nhưng tình chàng ý thiếp nhanh chóng chấm dứt. Ngọc Bích cũng tập tành làm thương nhân nên cô thừa biết rằng, muốn tìm một người khác phái tương đồng hình thể với cô thì dễ mà tương đồng tài sản với cô thì khó. Vừa xinh đẹp vừa giàu có lại vừa học hành đàng hoàng như Ngọc Bích không lẽ sánh đôi với thiếu gia chỉ chuyên đi bar hoặc đua xe. Còn làm dâu gia đình quan chức thì còn rắc rối hơn.

Ngọc Bích khá chân thành khi chia sẻ: "Tôi là người thực tế và tôi hiểu rằng vật chất không quyết định hạnh phúc, nhưng nếu thiếu nó, cũng rất khó lòng có được thứ gọi là niềm vui trọn vẹn. Tất nhiên, ngoài tiền bạc, người đàn ông còn cần phải có nhiều thứ khác nữa. Tôi không bao giờ cưới một người đàn ông giàu có nhưng vô trách nhiệm hay không thật lòng, không yêu thương mình!”

Người tính giỏi mấy cũng không bằng trời tính. Hú vía là phép tính của Ngọc Bích tỏ ra thích ứng với phép tính của Thượng đế nên cô đã có dịp hạnh ngộ với một doanh nhân người Anh gốc Việt mà chính cô cũng hài lòng: “Rất may mắn là tôi hình như đang có được một người đàn ông rất tuyệt vời, khi mà anh ấy có thể cho tôi mọi thứ mà tôi muốn, kể cả những thứ không thể nào mua được bằng tiền”.

10-44-38_ngoc_bich

Người đàn ông đang thịnh vượng với vai trò một doanh nhân ở Monaco mà Ngọc Bích chọn kết hôn, cũng tuổi mèo, lớn hơn cô đúng một con giáp. Chân dài Ngọc Bích kể lại giây phút được đại gia ngỏ lời: "Lúc dó, anh ấy không hề nói cho tôi biết trước bất cứ điều gì, mà chỉ đưa tôi đi ăn tại một địa điểm bí mật tôi chưa từng biết. Khi đặt chân tới nơi, tôi bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Tôi không ngờ trên đời lại có nơi đẹp và lộng lẫy như vậy. Nơi đó nằm ngay trên mặt biển và được trang trí toàn ngọc bích - thứ đá quý trùng với tên tôi. Thậm chí bàn ghế cũng làm hoàn toàn bằng thứ vật liệu quý giá này. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngẩn ngắm không gian hoàn hảo ấy, anh ấy mới nhỏ nhẹ nói với tôi lời cầu hôn. Và tất nhiên, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác".

Là một chân dài không vướng scandal để gắn bó với một đại gia, siêu mẫu Ngọc Bích đã rời xa sàn catwalk, thổ lộ: “Chúng tôi đều thích mối quan hệ vợ chồng pha trộn giữa cả hai nền văn hóa Âu và Á. Đó là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho nhau như tại phương Tây, nhưng cũng biết quan tâm và chia sẻ mọi thứ như cách các cặp vợ chồng Việt vẫn làm”.

(Kiến thức gia đình số 16)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm