| Hotline: 0983.970.780

Hành trình trị giá một chiếc xe máy, nhưng ngập tràn niềm vui Dubai

Thứ Tư 23/01/2019 , 07:15 (GMT+7)

Một trong những rào cản lớn nhất ngăn người hâm mộ Việt Nam tới Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) là chi phí đắt đỏ cho chuyến đi.

Mùa du lịch

Ở UAE, thời tiết trong năm được chia làm hai mùa. Mùa có khí hậu mát mẻ, thích hợp với việc du lịch bắt đầu từ khoảng tháng 11 và kết thúc vào tháng 4. Đây là thời điểm được nhiều du khách lựa chọn để khám phá quốc gia này nhờ tránh được cái nắng như thiêu đốt lên tới hơn 40 độ C vào những ngày cao điểm. Khí hậu dễ chịu cũng giúp những trải nghiệm như băng qua sa mạc Safari trở nên bớt khắc nghiệt hơn.

11-50-16_4
Một CĐV nhí của nước chủ nhà UAE khoe vé xem Asian Cup 2019

Không phải ngẫu nhiên Asian Cup 2019 và World Cup 2022 (tại Qatar) đều trùng với mùa du lịch của các nước Ả-rập. Ban tổ chức có lẽ đã tính toán rất kỹ sao cho thu được lợi nhuận nhiều nhất, và điều ấy mang lại khó khăn cho những CĐV đến từ các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Anh Lê Tiến Thành, một người hâm mộ Thanh Hoá, nói khi chuẩn bị vào sân Al Maktoum xem trận đấu Việt Nam - Jordan: “Tôi phải đắn đo mãi mới quyết định tới đây cổ vũ đội tuyển. Những trận vòng bảng Việt Nam chưa chắc đi tiếp nên tôi ngần ngừ. Giả dụ tới đây rồi, xem một trận mà không hưởng niềm vui chiến thắng thì chán lắm. Nhưng ở vòng 1/8 này, dù kết quả thế nào thì đội tuyển cũng quá xứng đáng để nhận sự ủng hộ. Tôi ngừng mọi công việc và bắt đầu đặt vé ngay khi vòng bảng kết thúc”.

Theo tìm hiểu của anh Thành, chi phí cho một chuyến đi UAE kéo dài 3 ngày tốn ít nhất 30 triệu đồng, nếu đăng ký qua các tour du lịch. Một số công ty du lịch còn hứa hỗ trợ thủ tục làm visa và đảm bảo quá cảnh không quá một điểm. “Họ cũng sẽ lo khách sạn cho mình ở một đêm, trước khi lên máy bay về Việt Nam vào hôm sau. Nhưng tôi thích tự mình trải nghiệm hơn”, anh Thành thổ lộ.

CĐV hết mình cho đội tuyển Việt Nam này bắt đầu tìm hiểu quá trình đặt vé đi Dubai. Anh bảo, đã tới đại sứ quán UAE xin visa từ sớm do đất nước Hồi giáo này “hào phóng” cấp cho mỗi khách du lịch thời hạn hai tháng để lưu trú. “Bước đặt vé là gian nan nhất. Có vài chục hãng hàng không cung cấp đường bay tới Dubai nhưng chi phí, thời gian di chuyển rất khác nhau”, anh Thành chia sẻ.

Giá vé máy bay một chiều rẻ nhất tới Dubai, với những người đặt sát giờ bay như anh Thành, vào khoảng gần 10 triệu đồng. Nếu đặt vé khứ hồi, chi phí khoảng hơn 15 triệu, nhưng thời gian bay rất dài, lên tới 14-15 giờ, và quá cảnh tới 3 điểm. “Tôi có tìm hiểu qua một vài người bạn, và được khuyên là nên quá cảnh ở những nước Đông Nam Á, nơi hỗ trợ xin visa nhanh chóng cho công dân Việt Nam. Một số nơi như Hong Kong rất khó xin visa”, anh Thành tâm sự. Vì vậy, anh quyết định bay thẳng bằng hãng Emirates, với thời gian bay khoảng hơn 7 tiếng, dù vé máy bay một chiều đã là gần 15 triệu, tính cả khứ hồi là hơn 20 triệu.
 

Đắt nhưng ngập tràn niềm vui

Dubai là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Với tiêu chí tiết kiệm nhất có thể, anh Thành chọn một khách sạn ba sao, với tiền phòng khoảng 70 USD một đêm. Là một người yêu thích phượt, CĐV 35 tuổi này từng dự định thuê xe tự lái nhưng do không làm kịp bằng quốc tế nên anh chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng. “Xe buýt ở Dubai rất nhiều, giá cũng khá dễ chịu, chỉ khoảng vài USD cho một cữ đi. Tôi tranh thủ khám phá vài nơi trong buổi sáng 20/1, rồi quay về sân vận động lúc đầu giờ chiều”, anh Thành tâm sự.

Sân Al Maktoum tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của FIFA về trang phục của CĐV cũng như đồ uống trong sân. Mọi chiếc áo có gắn thương hiệu quảng cáo của bất kỳ nhãn hàng nào mà không phải đối tác của FIFA đều được yêu cầu cởi bỏ trước khi vào sân. Khán giả cũng không được phép mang nước uống vào sân, mà phải mua ở quầy phục vụ trong sân, với giá khoảng gần 2 USD cho một cốc Coca.

“Tôi được biết người UAE theo đạo Hồi và không nên mặc quần ngắn tới những nơi đông người. Tôi cũng không mang theo đồ cổ vũ như chai, lọ hay máy ảnh và gần như chỉ tay không vào sân. Tiếc là vẫn bị an ninh sân giữ lại”, anh Thành vừa cười, vừa tìm chỗ ngồi. “Tôi mặc chiếc áo của Nike, đối thủ của hãng Adidas – đối tác của FIFA. Dù trình bày là tôi sẽ kéo áo khoác bên ngoài lên khi vào sân, nhân viên an ninh vẫn yêu cầu tôi cởi ra và gửi bên ngoài. Hơi khó chịu nhưng phải công nhận UAE tổ chức quá chu đáo”.

Trải qua nhiều khó khăn, anh Thành cùng vài nghìn CĐV Việt Nam trên sân Al Maktoum được hưởng niềm vui vô bờ khi thầy trò Park Hang-seo hạ Jordan 4-2 trong loạt sút luân lưu, sau khi hoà 1-1 trong 120 phút thi đấu. Trong niềm hân hoan, anh Thành bộc bạch: “Không gì sướng bằng những lúc này. Dù tốn kém nhưng được thấy Việt Nam thắng đối thủ châu lục là tôi thấy mãn nguyện lắm”.

Liệt kê chi phí đã tiêu ở UAE trong 3 ngày 2 đêm, anh Thành đếm sơ sơ hết khoảng gần 50 triệu, gồm vé máy bay 25 triệu, tiền khách sạn 3 triệu, tiền đi lại 3 triệu, vé vào sân 1 triệu, tiền ăn tiêu 5 triệu, mua sắm 8 triệu, và một số chi phí khác. So với đi qua tour, chi phí anh Thành chịu đắt gấp rưỡi, và ngang với giá một chiếc xe tay ga ở thị trường Việt Nam.

Khi được hỏi có tiếc khi mất một chiếc xe máy không, anh Thành cười nói: “Nói thật là cũng hơi xót nhưng xe mình không mua lúc này thì lúc khác sẽ có. Còn đội tuyển vào tới vòng này ở giải châu lục không biết bao giờ mới có lại. Tôi nghĩ mình không sai khi đi Dubai chuyến này”.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.