| Hotline: 0983.970.780

Hào hứng vụ đông

Thứ Tư 07/09/2016 , 15:01 (GMT+7)

Tính đến cuối tháng 8, tại Nghệ An đã có một vài trà lúa hè thu chạy lụt được thu hoạch. Tranh thủ thời tiết đẹp, độ ẩm cao, nông dân tại hầu khắp các huyện đã triển khai vụ đông sớm.

09-43-13_20160829_101530
Lạc đông ở Diễn Thành nảy mầm và phát triển tốt

 

Điều đáng nói, vụ đông 2015 thắng lợi đã giúp bà con nông dân Nghệ An hào hứng, coi vụ đông là vụ sản xuất chính, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Vụ đông 2016, ông Cao Văn Bảy ở xóm 6, xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu) làm 3 sào bắp, súp lơ trên đất màu. Theo ông Bảy, năm nay thời tiết thuận lợi nên bà con nông dân đã xuống đồng sản xuất vụ đông trên đất màu sớm hơn những năm trước.

“Cũng trên diện tích này, vụ dưa hè tôi thu được 20 triệu đồng và kết thúc sớm để sản xuất vụ đông. Trên đất này, nếu thời tiết thuận lợi thì trồng cây gì cũng cho thu hoạch. Tuy nhiên, cây rau cải giá trị kinh tế thấp nên các hộ dân chủ yếu trồng dưa, súp lơ, cải bắp… Năm nay bà con làm vụ đông trên đất màu sớm, gia đình tôi cũng đang ươm cây giống, chuẩn bị làm đất để trồng”.

Theo quan sát của PV, trên các cánh đồng màu của xã Diễn Thành, nông dân đang tích cực thu hoạch các cây trồng cuối vụ hè thu, làm đất để chuẩn bị sản xuất cây màu vụ đông. Đến thời điểm này, hầu hết các cánh đồng đã được dọn sạch cỏ. Tại nhiều thửa, cây lạc, ngô, rau cải… đã mọc lên xanh tốt. Cây lạc đông được nông dân phủ ni lông rất cẩn thận; các loại cây khác cần phải ươm giống trước như cải bắp, súp lơ, su hào... con nông dân cũng căng lưới chống mưa lớn và các loại sâu bọ phá hại.

Theo kế hoạch, toàn xã Diễn Thành gieo trồng gần 210ha cây trồng vụ đông các loại. Trong đó, ngô 106,87ha, hiện đã gieo trồng 100% kế hoạch; 70,3ha rau màu các loại, hiện đã thực hiện được 15%... Hầu hết diện tích đã gieo trồng được thực hiện trước rằm tháng bảy, thời điểm này độ ẩm cao nên hạt nảy mầm và phát triển tốt. Điều đáng nói, diện tích lạc đông có xu hướng tăng.

Lý giải điều này, bà Lê Thị Hương, cán bộ địa chính, nông nghiệp xã Diễn Thành cho biết: “Bà con làm lạc trái vụ là để chuẩn bị bán lạc giống cho vụ xuân. Lạc giống thường cao giá, hiệu quả kinh tế cao hơn lạc chính vụ… Hiện nay, nông dân mạnh dạn đưa cơ giới hóa vào sản xuất, lại có sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp, chính quyền, bên cạnh đó, vụ đông ngày càng đem lại hiệu quả kinh tế cao nên diện tích trồng theo kế hoạch sẽ sớm hoàn thành”.

Ông Lê Thế Hiếu, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Diễn Châu cho biết thêm: “Vụ đông 2015 được mùa được giá đã tạo ra hiệu ứng tích cực trong tư duy sản xuất của nông dân Diễn Châu.

Ngoài 1.500ha rau màu, toàn huyện còn trồng 3.200ha ngô đông. Đến thời điểm này, các xã đã gieo trồng được 300ha rau màu, 2.200ha ngô trên đất màu. Nhiều địa phương chủ động liên hệ với trang trại bò của Tập đoàn TH để tiêu thụ ngô sinh khối cho nông dân; UBND huyện Diễn Châu cũng đã có văn bản ghi nhớ với TH để đảm bảo cho đầu ra ngô sinh khối. Do rau màu cho hiệu quả kinh tế cao, huyện cũng khuyến khích và chỉ đạo nông dân đưa cây dưa chuột, bầu, bí xuống trồng ở đất 2 lúa khi kết thúc vụ hè thu - mùa”.

Để khuyến khích nông dân sản xuất vụ đông, ngoài chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh Nghệ An, UBND huyện Diễn Châu còn có chính sách hỗ trợ hộ cá nhân, tổ chức 1 triệu đồng/ha nếu thuê đất từ 5ha trở lên để sản xuất vụ đông; xã nào thực hiện được trên 50ha ngô được thưởng 30 triệu đồng.

Hiện nay, UBND huyện Diễn Châu đã tổ chức tập huấn và chỉ đạo trồng rau an toàn tại một số địa phương. Các hộ dân sản xuất rau nhỏ lẻ sẽ phải ký cam kết sản xuất rau an toàn, sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, đảm bảo thời gian cách ly, không được sử dụng chất cấm trong chăn nuôi…

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và BVTV Nghệ An, đến ngày 30/8/2016, toàn tỉnh đã gieo trồng được 1.200ha ngô/KH 27.000ha; 766ha lạc/KH 1.300ha; 650ha rau màu các loại/KH 12.000ha. Các địa phương đi đầu trong sản xuất vụ đông vẫn là các huyện đồng bằng như Diễn Châu, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai…

Thời tiết ở Nghệ An rất thuận lợi, bà con nông dân đang tích cực thu hoạch lúa hè thu chạy lụt và xuống đồng sản xuất vụ đông.

 

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm