| Hotline: 0983.970.780

Harvard rớt khỏi top 4 đại học hàng đầu thế giới

Thứ Hai 05/10/2015 , 14:18 (GMT+7)

Times Higher Education (THE) vừa công bố xếp hạng các trường đại học thế giới 2015-2016 và lần đầu tiên Harvard rớt khỏi top 4.

Trong danh sách 800 trường lọt vào bảng xếp hạng, Học viện Công nghệ California (California Institute of Technology - Mỹ) giữ vị trí dẫn đầu trong năm thứ 5 liên tiếp. Các đại học khác của Mỹ cũng nằm trong top 10 gồm: Stanford (hạng 3), Học viện Công nghệ Massachusetts (5), Harvard (6), Princeton (7) và Đại học Chicago (10).

Đây là lần đầu tiên Harvard rớt khỏi top 4 đại học hàng đầu. Nhiều trường khác của Mỹ đã rời khỏi bảng xếp hạng, hiện còn 63 trường nằm trong top 200 so với 74 trường năm ngoái.

Các đại học Anh tiếp tục khẳng định vị trí với 34 trường nằm trong top 200, tăng 5 trường so với năm ngoái. Ba trường của Anh nằm trong top 10 gồm Oxford (hạng 2), Cambridge (hạng 4) và Imperial College London (hạng 8).

Tại châu Á, Đại học Quốc gia Singapore tuy rớt khỏi top 25 so với năm ngoái nhưng giữ vị trí dẫn đầu với hạng 26, tiếp theo là Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) đứng thứ 42 và Đại học Tokyo (Nhật Bản) đứng thứ 43. Trung Quốc tiếp tục khẳng định là cường quốc giáo dục trong khu vực với 73 đại học lọt vào top 800 năm nay.

Tập trung đầu tư mạnh cho giáo dục để thăng hạng, các nước Đông Nam Á cũng đóng góp 13 trường vào bảng xếp hạng 2015-2016 với Thái Lan có 7 trường, Malaysia có 5 trường và Indonesia có một trường lọt vào top 800.

Xếp hạng các trường đại học thế giới THE dựa trên các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và mức độ quốc tế (ví dụ số sinh viên và nhân viên ngoại quốc).

20 đại học hàng đầu

1. California Institute of Technology, Mỹ
2. University of Oxford, Anh
3. Stanford University, Mỹ
4. University of Cambridge, Anh
5. Massachusetts Institute of Technology, Mỹ
6. Harvard University, Mỹ
7. Princeton University, Mỹ
8. Imperial College London, Anh
9. Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, Thụy Sỹ
10. University of Chicago, Mỹ
11. Johns Hopkins University, Baltimore, Mỹ
12. Yale University, Mỹ
13. University of California, Berkeley, Mỹ
14. University College London, Anh
15. Columbia University, Mỹ
16. University of California, Los Angeles, Mỹ
17. University of Pennsylvania, Mỹ
18. Cornell University, Ithaca, Mỹ
19. University of Toronto, Canada
20. Duke University, Durham, Mỹ

VnExpress

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất