| Hotline: 0983.970.780

Hất tung cảnh sát giao thông lên nắp capo

Thứ Tư 27/05/2020 , 08:53 (GMT+7)

Không những không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT, tài xế xe Huyndai i10 ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) còn rú ga bỏ chạy, hất tung một chiến sĩ lên nắp capo.

Chiếc xe Huyndai i10 hất tung CSGT huyện Hương Sơn lên nắp capo. Ảnh: Hồ Thắng.

Chiếc xe Huyndai i10 hất tung CSGT huyện Hương Sơn lên nắp capo. Ảnh: Hồ Thắng.

Khoảng 21h ngày 26/5, lực lượng Công an huyện Hương Sơn phối hợp phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô 4 chỗ mang BKS 38A - 15891 có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không những không chấp hành hiệu lệnh mà bất ngờ tông thẳng vào thượng úy Nguyễn Hà Sơn (Đội CSGT Công an huyện Hương Sơn), hất tung chiến sĩ này lên nắp capo. Chiếc xe tiếp tục cài số lùi, bỏ chạy theo hướng khác.

Sau khi bỏ chạy khoảng 5 km thì bị lực lượng Công an và người dân khống chế. Ảnh: Hồ Thắng.

Sau khi bỏ chạy khoảng 5 km thì bị lực lượng Công an và người dân khống chế. Ảnh: Hồ Thắng.

Trước tình hình nguy cấp, Công an huyện tập trung lực lượng vừa truy đuổi, vừa sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn tính mạng cho Thượng úy Sơn.

Khi chiếc xe bỏ chạy được 5km, đến dốc Truông Mung (thuộc địa bàn xã Sơn Lễ) đã bị lực lượng công an, người dân vây ráp, khống chế. Tuy nhiên, tài xế vẫn cố thủ trên xe, sau hơn 30 phút mới chịu mở cửa.

Tại cơ quan Công an, danh tính tài xế được xác định là Trần Trọng Phi (SN 1987), trú tại xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất