Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết, chính phủ nước này đã quyết định tăng ngân sách an ninh thêm 425 triệu euro để mở rộng nỗ lực chống khủng bố trong nước.
Quyết định này cũng giúp tạo thêm khoảng 2.680 việc làm mới.
Ông Valls tiết lộ rằng, riêng tại Pháp hiện có khoảng 3.000 người cần được giám sát để ngăn chặn từ xa những mối lo an ninh như vụ thảm sát ở tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo.
Vụ thảm sát Charlie Hebdo cùng vụ bắn cảnh sát và bắt cóc, sát hại con tin hồi đầu tháng đã làm 17 người thiệt mạng. 3 tay súng cực đoan bị tiêu diệt.
Dự án mới của chính phủ Pháp sẽ chi thêm cho nhu cầu trang thiết bị chống khủng bố, như bổ sung súng đạn và áo chống đạn.
"Chúng tôi sẽ chống khủng bố không ngơi nghỉ", Thủ tướng Valls nói.
Những việc làm mới được tạo ra khi tăng chi ngân sách chống khủng bố chủ yếu dành cho Bộ Nội vụ và tập trung vào cơ quan tình báo chống khủng bố, số còn lại phân bổ cho lực lượng thuộc các Bộ ư pháp, Quốc phòng và Tài chính.
Sau vụ thảm sát Charlie Hebdo, cơ quan công tố Pháp đã truy tố 4 người liên quan. 3 người trong số đó được cho là đã cung cấp vũ khí cho Amedy Coulibaly, kẻ bắn chết 1 cảnh sát và bắt cóc con tin tại một siêu thị Do Thái, giết chết 4 người.