| Hotline: 0983.970.780

Hậu Giang: Bờ sông sạt lở trong đêm, nuốt chửng 3 căn nhà

Thứ Hai 06/07/2015 , 15:43 (GMT+7)

Vào rạng sáng 5/7, tại ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, sạt lở khiến 3 căn nhà đổ sụp xuống sông và 26 căn nhà khác bị rạn nứt, có nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết sáng 6/7, địa phương đã cơ bản di dời 26 hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm ở xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, đến nơi an toàn.

Chính quyền địa phương cũng phối hợp với các hộ dân đưa người già, trẻ em đến nơi ở tạm, đồng thời vận động các hộ dân di dời tài sản ra khỏi nhà nhằm đề phòng sạt lở cũng như giảm thiệt hại nếu tiếp tục xảy ra sạt lở.

Trước đó, vào rạng sáng 5/7, tại ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, sạt lở khiến 3 căn nhà đổ sụp xuống sông và 26 căn nhà khác bị rạn nứt, có nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào.

Tỉnh Hậu Giang ngay lập tức chỉ đạo chính quyền địa phương, đoàn thể cùng các hộ dân nhanh chóng sơ tán, di dời người già, trẻ em, tài sản ra khỏi khu vực nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở.

Trước mắt, tỉnh quyết định hỗ trợ 6 triệu đồng cho mỗi hộ dân có nhà bị đổ sụp, địa phương cũng hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà bị đổ do sạt lở nhằm giúp người dân giải quyết khó khăn, nhanh chóng ổn định chỗ ở.

Về lâu dài, tỉnh Hậu Giang chỉ đạo địa phương khảo sát kỹ và đề ra giải pháp phòng chống sạt lở ven sông, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa bão; khẩn trương quy hoạch, xây dựng phương án di dời tất cả hộ dân sống trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn, đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân trước diễn biến phức tạp của thiên tai.

Theo ông Lê Phước Đại, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, nguyên nhân xảy ra sạt lở là do địa chất yếu, vận tốc dòng chảy mạnh, quanh khu vực sạt lở đã hình thành hố xoáy dài 200m, sâu 7m. Cùng với đó, các con sóng do tàu ghe đi lại va vào bờ lâu ngày đã tạo hàm ếch dưới nền nhà dẫn đến sụt lún và sạt lở bất ngờ.

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát của ngành chức năng mới đây cho thấy, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang còn 110 điểm xung yếu ven sông có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão.

Để đầu tư xây dựng, gia cố lại các điểm đê, kè xung yếu, địa phương cần nguồn kinh phí khoảng 800 tỷ đồng - khoản kinh phí khá lớn, vượt quá khả năng của địa phương.

Hiện nay, tuy mới bước vào đầu mùa mưa nhưng trên địa bàn tỉnh đã xảy ra gần 40 vụ sạt lở ven sông, gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

Vietnam+

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.