| Hotline: 0983.970.780

Hậu Giang: Cứu mía chạy lũ

Thứ Năm 24/11/2011 , 09:54 (GMT+7)

Đến ngày 23/11, tỉnh Hậu Giang còn 800 ha mía bị ngập lũ đang tiếp tục thu hoạch gấp. Đây là vùng mía còn bị ngập sâu thuộc các xã Tân Phước Hưng, Hiệp Hưng và thị trấn Bún Tàu, huyện Phụng Hiệp.

Ông Nguyễn Hoàng Ngoan, Phó tổng giám đốc Cty CP mía đường Casuco, cho biết: hai nhà máy đường Vị Thanh và Phụng Hiệp của Casuco sẽ sớm tiêu thụ xong phần diện tích mía ngập lũ này trong tháng 11/2011. Casuco tăng giá mía 1.095 đồng/kg lên 1.115 đồng/kg, thêm 20 đồng/kg hỗ trợ nông dân chi phí bơm tát giữ mía không giảm chất lượng.

Vào đầu tháng 11/2011 Hậu Giang có hơn 5.000 ha mía ngập lũ và các nhà máy đường trong khu vực ĐBSCL đã vào cuộc cứu nguy.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất