| Hotline: 0983.970.780

Hậu Giang: Di dời khẩn cấp 11 hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở

Thứ Năm 13/07/2017 , 07:02 (GMT+7)

Sáng 12/7, ông Trần Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm (huyện Châu Thành - Hậu Giang) cho biết: 

Trước đó vài ngày, tại khu vực ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, xuất hiện vết nứt, ban đầu chỉ rạn nứt mặt đường sau đó vết nứt dần rộng và dài ra. Đến khoảng 20 giờ ngày 11/7, vết nứt trên đã làm nứt tường bê tông của các hộ dân lân cận ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Qua kiểm tra, xác định vết nứt trên dài khoảng 60m, ăn sâu vào đất liền 13m, ảnh hưởng trực tiếp đến 11 hộ dân (trong đó có 8 hộ nhà kiên cố). Độ sâu của đoạn sông có nguy cơ sạt lở khoảng 11m.

Trước thực trạng vết nứt xuất hiện trên địa phận, chính quyền địa phương đã quyết định di dời khẩn cấp 11 hộ đang sinh sống xung quanh đó.

15-13-07_nh_1
Nhiều nhà dân bị ảnh hưởng, làm nứt tường bê tông
15-13-07_nh_2
Chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ vận động các hộ bị ảnh hưởng di dời khỏi khu vực nguy hiểm
15-13-07_nh_3
Kịp thời đốn hạ các cây cao to trong khu vực để phòng nguy cơ sạt lở

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất