| Hotline: 0983.970.780

Hậu Giang kiểm điểm nhiều người vụ ông Trịnh Xuân Thanh

Thứ Năm 04/08/2016 , 07:10 (GMT+7)

Ngày 3/8, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Công Lý ký thông báo “Kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cá nhân có liên quan trong việc tiếp nhận đồng chí Trịnh Xuân Thanh về công tác tại tỉnh Hậu Giang”.

Theo thông báo, cuộc họp kiểm điểm diễn ra trong 2 ngày 1 và 2/8. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, các bước trong quy trình tiếp nhận ông Thanh về công tác tại Hậu Giang được tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ trình xin ý kiến các cơ quan Trung ương. Quá trình thực hiện có làm việc, trao đổi cụ thể với Ban tổ chức Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương. 

Tuy nhiên, “Ban Thường vụ Tỉnh ủy có khuyết điểm trong công tác thẩm định hồ sơ cán bộ, không chỉ đạo các cơ quan tham mưu rà soát quá trình và năng lực công tác của đồng chí Trịnh Xuân Thanh.

Khi thực hiện chủ trương xin tăng cường cán bộ về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy chưa bàn bạc, thảo luận kỹ với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Qua kiểm điểm, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm khắc nhận trách nhiệm về các hạn chế, khuyết điểm vừa nêu, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trước tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”.

Về cá nhân, cuộc họp kiểm điểm ba người là các ông Huỳnh Minh Chắc, Trần Công Chánh và Trịnh Xuân Thanh.

Ông Huỳnh Minh Chắc, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, người đề xuất tiếp nhận ông Thanh về Hậu Giang.

Theo thông báo, ông Chắc trực tiếp tham khảo một số người ở Trung ương và bạn bè quen biết từ đó đề xuất tiếp nhận, “có khuyết điểm, chủ quan không chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thẩm định kỹ hồ sơ, quá trình công tác trước khi tiếp nhận. Đồng thời, chưa bàn bạc kỹ trong tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi có văn bản xin đồng chí Trịnh Xuân Thanh về công tác tại Hậu Giang”. 

Tại cuộc họp, ông Chắc “nhận sai sót về cách làm, dẫn đến dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến cá nhân đồng chí và tập thể Đảng bộ tỉnh. Đồng chí đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy”. 

Ông Trần Công Chánh đương chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, lúc nhận ông Thanh là Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Chánh “tự thấy thiếu trách nhiệm trong tham gia góp ý kiến trong việc thẩm định hồ sơ cán bộ và quá trình công tác trước khi tiếp nhận ông Trịnh Xuân Thanh”. 

Vấn đề liên quan đến biển số xe 95A-0699 (xe tư nhân do ông Thanh mượn sử dụng khi về Hậu Giang), ông Chánh chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh “cấp biển số xanh là không đúng với quy định”, tuy nhiên, chỉ để tạo điều kiện cho ông Thanh đi lại công tác “chứ không có mục đích nào khác”.

Bí thư Trần Công Chánh nghiêm túc tự kiểm điểm việc chưa đề xuất, bàn bạc trong Thường trực Tỉnh ủy để thẩm tra hồ sơ và nhân thân ông Thanh trước khi tiếp nhận. “Bản thân đồng chí xem đây là bài học kinh nghiệm trong phương pháp lãnh đạo, điều hành công việc chung của địa phương”, thông báo viết.

Với ông Trịnh Xuân Thanh, cuộc họp đã tiến hành thảo luận về trách nhiệm quản lý, điều hành để xảy ra thua lỗ tại TCty Xây lắp Dầu khí Việt Nam và việc thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ, sử dụng xe tư nhân gắn biển số xanh.

Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận thấy “việc thua lỗ tại TCty Xây lắp dầu khí Việt Nam từ những năm 2011 - 2013, do nhiều nguyên nhân, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang chưa có đầy đủ thông tin, không nắm rõ vụ việc này, do đó không có cơ sở để phản biện trong quá trình kiểm điểm đồng chí Trịnh Xuân Thanh”.

 

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm