| Hotline: 0983.970.780

Hậu Giang với chương trình "Ấm áp mùa xuân" dành cho người nghèo

Thứ Sáu 24/01/2014 , 09:15 (GMT+7)

Được biết, trong năm 2014 tỉnh Hậu Giang quyết định chi 24 tỉ đồng cho 69.000 đối tượng vui đón Tết cổ truyền...

“Ấm áp mùa xuân” là tên gọi của chương trình văn nghệ do UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang phối hợp với Tập đoàn Thiên Thanh và Ngân hàng TMCP Xây dựng VN tổ chức, sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20g ngày 24/1 (24 âm lịch) tại công viên Xà No (P.5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình Hậu Giang (HGTV).

Cũng ngay trong đêm văn nghệ nói trên, 2.000 phần quà Tết với tổng trị giá 1 tỉ đồng (500.000 đồng/phần), sẽ được ban tổ chức trao tặng cho người nghèo trong tỉnh.

Được biết, trong năm 2014 tỉnh Hậu Giang quyết định chi 24 tỉ đồng cho 69.000 đối tượng vui đón Tết cổ truyền; trong đó có 21.000 gia đình chính sách, 20.000 đối tượng bảo trợ xã hội và 28.000 hộ nghèo khó khăn trong cuộc sống.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.