| Hotline: 0983.970.780

Hậu vệ Myanmar chỉ mất sáu năm để đi từ làng quê lên ĐTQG

Thứ Ba 20/11/2018 , 07:31 (GMT+7)

Trước khi trở thành tuyển thủ quốc gia và đối đầu Việt Nam hôm nay, Zaw Min Tun chỉ biết đến sân bóng từ khi lên 13 tuổi.

Trung vệ của tuyển Myanmar, Zaw Min Tun vốn không biết đến bóng đá thực sự do điều kiện sống tách biệt ở quê hương Mandalay. Mọi việc chỉ thay đổi từ lần tiếp xúc đầu tiên vào năm 2005.

''Tôi sinh ra trong một ngôi làng nhỏ, nơi trông giống như một khu rừng. Tôi chưa từng thấy sân bóng hay sân tập cho đến năm 13 tuổi. Sau thời điểm đó, tôi quyết định trở thành một cầu thủ bóng đá. Tôi bắt đầu xem trận đấu qua tivi và đến sân nhiều hơn. Sau đó, tôi quyết định phải trở thành tuyển thủ quốc gia'', Zaw Min Tun chia sẻ.

Zaw Min Tun từng cùng Myanmar đoạt HC đồng bóng đá nam SEA Games 2011 và vào bán kết AFF Cup 2016. 
 
Bắt đầu vào nghề ở thời điểm có phần muộn màng, nhưng Zaw Min Tun nhanh chóng chứng tỏ khả năng. Ngôi sao trung vệ chỉ cần năm năm để được gọi vào đội U19 Myanmar và thêm một năm để vào đội tuyển quốc gia.

''Năm 2011, tôi được gọi lên đội tuyển. Tôi rất hạnh phúc vì giấc mơ đã thành sự thật'', Min Tun cho biết.

Sự nghiệp của Min Tun sau đó thăng tiến không ngừng. Anh lần lượt khoác áo hai CLB mạnh nhất Myanmar, gồm  Yadanaborn (2012-2014), rồi Yangon United (2015-2018). Từ đầu năm 2019, Min Tun sẽ sang Thái Lan đầu quân cho CLB Chonburi. 

Zaw Min Tun (số 32) vui vẻ bên đồng đội - ngôi sao tấn công - Aung Thu trong buổi tập hôm qua. Ảnh: Đức Đồng. 

Zaw Min Tun chính là hòn đá tảng tại hàng thủ tuyển Myanmar nhờ thể hình lực lưỡng, cao tới 1m83. Trung vệ 26 tuổi này hiện là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất ở đội tuyển quốc gia, với 55 trận và bốn bàn thắng.

Hôm nay 20/11, lúc 18h30, trong trận đấu thứ ba tại AFF Cup 2018, Min Tun sẽ cùng tuyển Myanmar tiếp Việt Nam. Hai đội đều đã có hai trận đầu toàn thắng, nên cuộc so tài trực tiếp có khả năng quyết định vị trí dẫn đầu bảng A.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm