| Hotline: 0983.970.780

Hậu vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2: Hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại

Thứ Sáu 08/08/2014 , 10:10 (GMT+7)

Ông Võ Thanh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), cho biết, sau sự cố vỡ đê quai thủy điện Ia Krêl 2 hôm 1/8, huyện này đã trích ngân sách, hỗ trợ “nóng” cho 45 hộ dân xã Ia Dom bị thiệt hại nặng về hoa màu và nhà cửa.

Trong đó, 25 suất trao cho các hộ nghèo và 20 suất trao cho những hộ bị thiệt hại nặng nhất.

Trước đó, chủ đầu tư (Cty CP Công nghiệp & Thủy điện Bảo Long - Gia Lai) cũng đã hỗ trợ 179 suất quà cho 179 hộ dân xã Ia Dom bị thiệt hại do sự cố nêu trên.

Liên quan đến vụ việc trên, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết: “Cần phải xử lý nghiêm làm bài học để răn đe các chủ đầu tư khác.

Bộ nhất trí cho tạm dừng công trình, xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị giám sát, thi công và các đơn vị tham mưu cho tỉnh để xử lý. Sai đến mức độ nào sẽ xử lý đến mức độ đó”.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất