| Hotline: 0983.970.780

HAVICO lừa dối người dân, coi thường chính quyền địa phương

Thứ Sáu 27/09/2019 , 15:41 (GMT+7)

Đó là những điều người dân ở tổ 13, phường Đồng Quang khi nhắc tới Công ty CP XD&TM HAVICO (Công ty HAVICO), đơn vị Chủ đầu tư của khu dân cư (KDC) cùng tên HAVICO trên địa bàn.

HAVICO cam kết bồi thường GPMB trong tháng 10/2018. Nhưng đến nay đã quá hạn 1 năm, DN vẫn biệt tăm và chưa quay lại giải quyết.

Sau khi tiến hành xây dựng KDC HAVICO, việc san lấp mặt bằng khiến một số hộ dân bị ngập úng nhà cửa sau mỗi trận mưa. Tình trạng này diễn ra từ năm 2017, mỗi lần như vậy, UBND phường Đồng Quang (TP. Thái Nguyên) lại cử xuống kiểm tra, lập biên bản và gửi văn bản yêu cầu Chủ đầu tư xây dựng KDC có biện pháp khắc phục, bồi thường cho nhan dân.

Để rộng đường dư luận, xoa dịu những bức xúc của người dân và những chỉ đạo của chính quyền địa phương, ngày 31/7/2018 Công ty HAVICO đã gửi văn bản thông báo tới các hộ dân về việc bồi thường GPMB dự án. Trong văn bản, công ty cam kết sẽ giải quyết xong trong tháng 10/2018. Tuy nhiên đến nay đã quá hạn được 1 năm, nhưng doanh nghiệp vẫn không thực hiện trách nhiệm của mình.

Bà Bồ Thị Tuyết cho rằng: Công ty HAVICO như vậy là lừa dối người dân. Khiến cho người dân đang yên ổn, trở thành những người sống trong sợ hãi. Mỗi khi trời có mưa là không ai dám ngủ, chỉ sợ nước ngập dẫn đến chết đuối, hoặc bị sập nhà.

Thực tế những lời của bà Tuyết đã xảy ra rất nhiều lần như vậy. Mới nhất là trận mưa ngày 10/9 vừa qua, nhà các hộ dân Bồ Thị Hà, Bồ Thị Tuyết và Nguyễn Văn Minh lại tiếp tục bị ngập sâu vào trong nhà tới hơn 1m. Vì an toàn tính mạng, 3 hộ dân này phải đi ở nhờ nhà người thân.

Lãnh đạo UBND phường Đồng Quang thông tin việc người dân ở tổ 13 bị ảnh hưởng nặng từ việc xây dựng KDC HAVICO là đúng. Phường đã nhiều lần có văn bản báo cáo lên các cơ quan cấp trên và yêu cầu phía Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với nhân dân. Tuy nhiên phía doanh nghiệp đã không chấp hành những ý kiến của địa phương.

Biên bản mới nhất được UBND P. Đồng Quang lập vào ngày 21/9/2019, yêu cầu doanh nghiệp bồi thường thiệt hại cho người dân tổ 13.

KDC HAVICO được xây dựng theo Quyết định số 2989/QĐ – UBND từ năm 2013. Dự án này được giao cho Công ty HAVICO thực hiện. Mục tiêu của dự án là xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đồng bộ theo quy hoạch được phê duyệt. Dự án được thực hiện trên diện tích 13,6ha với tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong 4 năm, từ năm 2014 đến 2018.

Nhưng đến nay sắp hết năm 2019, KDC HAVICO vẫn là một dự án dang dở. Ngay cả việc làm mặt bằng còn chưa hoàn thành, chứ chưa nói đến các hạng mục khác như đường, điện, nước, hệ thống thoát nước, chiếu sáng... Đương nhiên là cũng chưa có căn nhà nào được xây dựng và bán ra thị trường.

Đến KDC HAVICO vào thời điểm hiện tại, cả công trường chỉ có 1 vài người ở để trông coi đống máy móc và xe tô đang nằm im không hoạt động. Khung cảnh công trường vắng lặng, biến KDC thành một bãi hoang khổng lồ ngay tại trung tâm thành phố Thái Nguyên.

Đã quá hạn hoàn thành được hơn 1 năm, KDC HAVICO vẫn là 1 dự án dang dở như thế này.

Qua những nội dung nêu trên, có thể thấy việc HAVICO đã không thực hiện đúng những cam kết với tỉnh Thái Nguyên, ‘phớt lờ’ ý kiến của chính quyền cấp cơ sở. Doanh nghiệp cũng cố tình bỏ quên trách nhiệm với dân nghèo, nơi thực hiện dự án, khiến họ rơi vào hoàn cảnh có nhà không thể ở được.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.