| Hotline: 0983.970.780

Hãy chơi bóng như ông Nguyễn Bá Thanh

Thứ Tư 05/08/2015 , 06:15 (GMT+7)

Trận bị "giời đày" giữa Than Quảng Ninh và HAGL ở vòng 19 V-League 2015 sẽ diễn ra vào chiều 5/8 sau nhiều lần trì hoãn vì mưa lũ./ Trận đấu bị… giời đày

Quân bầu Đức mùa này dù chơi bết bát song tới đâu cũng gây “bão” ở đó. Nhưng chiều nay có thể khác, bởi người Quảng Ninh hiện tại, chả còn tâm trí đâu mà xem bóng bánh. Họ đang phải gồng mình chống chọi với cơn đại hồng thủy lịch sử 50 năm trở lại đây.

Có nhiều ý kiến cho rằng, nếu trận đấu không thể đừng được nữa thì có thể chuyển nó về một sân trung lập ngoài Quảng Ninh. Đá bóng ở đất Mỏ thời điểm này, như một sự vô cảm với nỗi đau, nỗi mất mát, khó khăn của đồng bào.

Thế nhưng người viết lại nghĩ khác. Vẫn cứ đá ở Cẩm Phả nhưng đá theo tinh thần của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh 9 năm trước.

Đó là một ngày cuối năm 2006 - năm mà Đà Nẵng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Xangsane - người dân thành phố sông Hàn ngạc nhiên vô cùng khi thấy ông Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh diện bộ áo đấu vàng cam, tay đeo băng đội trưởng háo hức bước ra sân Chi Lăng.

Hôm đó, Đà Nẵng đấu với Thừa Thiên Huế để gây quỹ ủng hộ nạn nhân cơn bão Xangsane. “Cầu thủ” Nguyễn Bá Thanh thi đấu chơi rất máu lửa và “trụ” được tới 70 phút trên sân. Không những thế, ông Thanh còn là người ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 cho đội Đà Nẵng.

Trận đấu sau đó kết thúc với tỷ số 4-3 nghiêng về đội chủ sân Chi Lăng, một chiến thắng đẹp đúng nghĩa một trận giao hữu. Nhưng đẹp hơn là dưới sự chứng kiến của 10.000 khán giả Đà Nẵng, số tiền gây quỹ ủng hộ lên tới 6 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Bá Thanh không phải là cầu thủ giỏi, điều này ai cũng biết. Khi thi đấu, ông luôn được đồng đội… nhường bóng. Thế nhưng với người dân Đà Nẵng ông luôn là người biết cách ghi nhiều “bàn thắng” đẹp cho thành phố.

Giá trị của bóng đá đôi khi là ở chỗ nó biết gắn kết cộng đồng để cùng sẻ chia với mất mát, để cùng đồng lòng chung tay giúp đỡ đồng loại gặp khó khăn.

Chiều nay ở Cẩm Phả - sân đấu vốn tưng bừng như những lễ hội với pháo hoa, âm nhạc và cả hài kịch Xuân Hinh, sân đấu có cả Chủ tịch Hội CĐV luôn nổi hứng thưởng Iphone, Ipad cho những cầu thủ ghi bàn… thì tại sao lại không thể tạo nên một trận cầu như tinh thần ông Nguyễn Bá Thanh?

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm